Tòa Thánh họp báo về
chuyến công du của Đức Thánh Cha tới châu Á
Đức Thánh Cha
sẽ thực hiện chuyến công du nước ngoài lần thứ bảy của Ngài: từ ngày 12 tới
ngày 19 tháng Giêng này, Ngài sẽ bay tới Sri Lanka, và sau đó sẽ bay tới
Philippine. Vào thứ Tư vừa rồi, Cha Federico Lombardi, Linh mục Dòng Tên và
cũng là Giám đốc văn phòng bào chí Tòa Thánh Vatican, đã giải thích cho các ký
giả tại Rô-ma biết về chương trình chuyến công du của Đức Thánh Cha.
„Chuyến công
du này sẽ tạo cho chúng tôi rất nhiều công việc, nó rất phức tạp; tôi đã bị đòi
hỏi quá mức về một cái gì đó với toàn bộ những hồ sơ. Đây là chuyến công du đến
châu Á lần thứ hai của Đức Thánh Cha, tương đối ngắn sau cuộc hiện diện của
Ngài tại Nam Hàn. Một sứ điệp quan trọng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đối với
„châu lục to lớn“ này – chư chính Ngài đã nói như thế - đã nằm trong đó rồi –
cũng vì vị tiền nhiệm trực tiếp của Ngài (Đức Bê-nê-đíc-tô XVI) đã không thực
hiện chuyến công du Á Châu một cách dứt khoát. Và như vậy, lúc này đây,
Đức Thánh Cha đã đang làm cho mình hiện diện tại một phần năng động của thế
giới hôm nay.“
Vào ngày thứ Ba
và thứ Tư tới đây, đó sẽ là hai ngày mà Đức Thánh Cha sẽ có rất nhiều chương
trình để thực hiện tại Sri Lanka. Bên cạnh việc tôn phong Hiển Thánh cho nhà
Truyền Giáo Á Châu là Chân phúc Joseph Vaz, vị Hiển Thánh tiên khởi của Sri
Lanka, trước hết sẽ là cuộc gặp gỡ chi tiết với các vị đại diện của các tôn
giáo khác. Ngoài ra, theo chương trình, Đức Thánh Cha còn có một chuyến đi dạo
tại vùng Tamil. Tại Sri Lanka, những người thuộc sắc tộc Singhalese sống ở miền
Trung và miền Nam, còn những người thuộc sắc tộc Tamil thì sống ở miền Bắc và
miền Đông.
Từ ngày thứ Sáu
tới ngày Chúa Nhật, chương trình làm việc của Đức Thánh Cha tại Philippine đã
được lấp đầy: Tại đó, ngoài những công việc khác, Đức Thánh Cha còn muốn gặp gỡ
các nạn nhân của trận cuồng bão cũng như các gia đình. Tổng cộng, Đức Thánh Cha
sẽ giảng hoặc đọc 11 bài diễn văn trong chuyến công du này, trong đó Ngài sẽ
thực hiện 7 bài tại Philippine. Tất cả những bài diễn văn đó đều bằng tiếng Anh
và được dịch sang tiếng bản địa.
„Tại Sri
Lanka, trong thời điểm này, mọi chú ý đều dồn vào cuộc bầu cử tổng thống; chúng
ta biết rằng, đã không có những cuộc thảo luận về việc, liệu việc tổ chức cuộc
bầu cử ngay trong chính thời điểm cận chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, có
thực sự thích hợp hay không. Tuy nhiên, sẽ là điều tốt hơn nếu nó diễn ra trước
đó và không diễn ra sau đó; như thế ít nhất chúng ta sẽ không tái xuất hiện ở
giữa những chiến dịch vận động bầu cử! Các Đức Giám Mục đã kêu gọi thực hiện
một bầu khí hòa bình trong cuộc đầu phiếu. Các Ngài hy vọng rằng, cuộc bầu cử
sẽ không dẫn tới bất cứ những tác động ngược nào mà nó không được mong đợi trên
chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha.“
Đức Thánh Cha
Phao-lô VI và Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II đều đã viếng thăm cả Sri Lanka
lẫn Philippine. Có khoảng 4 triệu người đã tham dự Thánh Lễ do Đức Thánh Cha
Gio-an Phao-lô II cử hành tại Manila vào năm 1995 nhân ngày Quốc Tế Giới Trẻ.
Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ cử hành Thánh Lễ đồng tế ở cả hai thủ đô của hai
nước, ngay tại địa điểm mà các vị tiền nhiệm của Ngài đã cử hành: chỉ là một
trong rất nhiều những dấu chỉ của sự liên tục với những cuộc công du hành hương
trước đó.
„Giáo hội tại
Philippine đang chuẩn bị sẵn cho việc cử hành Đại Lễ mừng kỷ niệm 500 năm ngày
đất nước này được đón nhận Tin Mừng: Giáo hội này coi năm 1521, khi Magellan
đến, như là năm bắt đầu của việc Ki-tô hóa. Trong những năm kể từ lúc này tới
năm 2021, có một „tuần cửu năm“ để chuẩn bị cho Năm Thánh, chúng ta đã ở trong
chính giữa của thời gian đó rồi. Lịch sự gần đây của Philippine hết sức cảm
động; nhân dịp này, nhà thờ Chính Tòa, nơi mà Đức Thánh Cha sẽ đến viếng thăm
trong ngày viếng thăm đầu tiên của Ngài tại Manila, cũng chứng tỏ điều ấy. Đây
là Đại Giáo Đường cổ kính nhất của Philippine, và thậm chí có thể là cổ kính
nhất của châu Á, và nó đã được tái thiết tổng cộng tới 8 lần, vì bị đánh bom,
vì động đất v.v.“
85 nhà báo sẽ
tháp tùng Đức Thánh Cha trong chuyền công du của Ngài khởi đi từ Rô-ma. Trong
chuyến công du này, theo dự đoán, ít nhất sẽ có hai lần mà mỗi lần Đức Thánh
Cha sẽ thực hiện một cuộc họp báo được gọi là „Họp Báo Trên Chuyến Bay“. Trong
chuyến bay từ Manila trở về Rô-ma (chuyến bay này sẽ kéo dài khoảng trên 14
tiếng đồng hồ), Đức Thánh Cha sẽ gửi một điện văn chào thăm tới tất cả các
chính phủ của các quốc gia mà chuyến bay của Ngài bay qua. Do đó, chủ tịch Tập
Cận Bình của Trung Quốc cũng sẽ tái nhận được một sứ điệp ngắn của Đức Thánh Cha,
giống như ông cũng đã từng nhận được một sứ điệp như vậy vào mùa Hè vừa rồi
trong chuyến công du của Đức Thánh Cha tới Hàn Quốc.
(theo: rv
07.01.2015 sk)
ĐT.