Hội Nghị về Đức Tin tại Hungari
Để cải
thiện sự cộng tác giữa Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin và các Hội Đồng Giám Mục, một
cuộc Hội Nghị về Đức Tin sẽ diễn ra tại thành phố Estergom của Hungari từ ngày
13 tới ngày 15 tháng Giêng. Các tham dự viên của Hội Nghị này sẽ là ban lãnh đạo
của Thánh Bộ Giáo lý Đức Tin, trong đó có Đức Hồng Y Grhard Ludwig Müller –
đương kim Tổng Trưởng, và các vị có trách nhiệm thuộc các Hội Đồng Giám Mục Âu Châu
đối với vấn đề Đức Tin. Cho tới nay, các đề tài cụ thể của cuộc Hội Nghị này vẫn
chưa được công bố.
Vào
năm 1967, Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin đã yêu cầu các Hội Đồng Giám Mục thành lập một
Ủy Ban trực thuộc mỗi Hội Đồng Giám Mục để phụ trách về vấn đề liên quan tới Đức
Tin. Kể từ năm 1982 tới nay, các vị đại diện của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin vẫn
thường xuyên gặp gỡ các vị đại diện của các Hội Đồng Giám Mục thuộc mỗi châu lục.
Và những cuộc gặp gỡ đó đã diễn ra tại Bogota (1984), Kinshasa (1987), Viên
(1989), Hongkong (1993), Guadalajara (1996), San Francisco (1999) và Da es
Salaam (2009).
Trong
Thông Điệp Evangelii Gaudium (số 3), Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói về một
„quyền giáo huấn nào đó“ của các Hội Đồng Giám Mục, và do đó đã làm sáng tỏ một
suy tư của Đức Gio-an Phao-lô II. Một sự tập trung hóa quá đáng sẽ gây trở ngại
cho đời sống của Giáo hội – Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói như thế trong Thông
Điệp được công bố vào mùa Thu năm 2013 nêu trên.
(theo: rv.d 10.01.2015 ord)