Sri Lanka: „Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ mang đến những động
lực mới cho sự hòa giải“
„Chuyến viếng thăm của Đức
Thánh Cha Phan-xi-cô dành cho chúng tôi là một hồng ân và là một phúc lành. Bầu
khí mà nó đang ngự trị hôm nay rất là tích cực, và chuyến viếng thăm của Đức
Thánh Cha sẽ mang đến những động lực mới cho sự hòa giải tại đất nước chúng tôi
sau 30 năm nội chiến“ – Đức Hồng Y Malcolm Ranjith, Tổng Giám Mục của
Colombo, đã nói như thế với hãng tin Fides của Tòa Thánh Vatica vào chiều hôm
nay, ngay trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha chỉ ít tiếng đồng hồ. Đức
Thánh Cha sẽ lưu lại đảo quốc Sri Lanka từ ngày 13 tới ngày 15 tháng Giêng.
„Chỉ có sự hiện diện của Đức
Thánh Cha mới là một phúc lành. Nhân dịp lần thứ ba, một vị Giáo hoàng đặt chân
lên đất nước chúng tôi: sau Đức Phao-lô VI và Đức Gio-an Phao-lô II. Ngay sau
khi Ngài đắc cử Giáo Hoàng, trước khi Ngài bước ra khu bao lơn của đền thờ
Thánh Phê-rô để giới thiệu mình với con người trên toàn thế giới, tôi đã mời
Ngài rồi. Đất nước của chúng tôi sẽ đón tiếp Ngài một cách nồng nhiệt. Ngoài ra, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cũng đã ban
cho chúng tôi một đặc ân, đó là việc làm nhanh tiến trình Tôn Phong Hiển Thánh
cho Chân Phúc Joseph Vaz, nhà Tông Đồ, người đã làm cho Giáo hội tại Sri Lanka
tái hồi sinh. Về điều đó, chúng tôi cám ơn Ngài với tất cả tấm lòng“.
Theo chương trình của chuyến Tông Du, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô
cũng sẽ tới thăm Madhu là khu vực của bộ tộc Tamil, nơi Ngài sẽ mang đến những
động lực mới cho sự hòa giải cũng như sẽ đặt trong tâm của chuyến đi vào đó. „Chúng tôi tin rằng, đây là thời điểm chín
mùi, để đưa đến một sự hiệp nhất cũng như một giải pháp chính trị, mà nhờ đó,
cuộc nội chiến đã kéo dài cả 5 năm nay sẽ chấm dứt. Bầu khí chính trị hiện tại
và vị tân tổng thống đang đem đến cho chúng tôi niềm hy vọng“ – Đức Hồng Y
Malcolm Ranjith cho biết.
Cũng theo chương trình, sẽ có một cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha
với các vị đại diện của các tôn giáo khác: „Đối
với chúng tôi tại Sri Lanka, cũng như đối với toàn bộ châu Á, cuộc sống chung
và cuộc đối thoại liên tôn diễn ra hằng ngày. Chúng tôi được vây quay bởi các
giá trị, các nền văn hóa và các truyền thống khác mà chúng đang gây ảnh hưởng
trên cuộc sống chúng tôi, vì thế, với tư cách là những Ki-tô hữu, chúng tôi
cũng có thể tìm thấy một ngôn ngữ thích hợp trên toàn bộ châu Á để công bố Tin
Mừng của Chúa Ki-tô tại đây“ – Đức Hồng Y Malcolm Ranjith kết thúc.
(theo: Fides 12/1/2015)
ĐT.