Tin Tức Giáo Hội Công Giáo – Bản Tin Ngày 10.03.2015
1.Chương trình làm việc trong tuần của Đức Thánh Cha
Vào
thứ Hai ngày mồng 09 tháng 03, Đức Thánh Cha đã đón tiếp vua và hoàng hậu của
nước Bỉ, đó là vua Philipp và hoàng hậu Mathilde. Sau cuộc gặp này, Đức Thánh
Cha đã gặp gỡ các Đức Giám Mục Hàn Quốc, các Ngài đến Rô-ma nhân dịp chuyến viếng
thăm Ad Limina.
Thứ
Tư ngày 11 tháng 03, như thường lệ, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ những người hành
hương và các khách viếng thăm tại quảng trường Thánh Phê-rô trong cuộc tiếp kiến
chung.
Thứ
Năm ngày 12 tháng 03, Đức Thánh Cha sẽ lại gặp gỡ một số các Đức Giám Mục khác cũng
của Hàn Quốc.
Cũng
trong ngày thứ Năm ngày 12 tháng 03, ngoài việc gặp gỡ các Đức Giám Mục đến từ
Hàn Quốc, Đức Thánh Cha sẽ còn có cuộc gặp gỡ với vị Sứ Thần Tòa Thánh tại
Panama. Sau đó Ngài sẽ gặp Đức Tổng Giám Mục Girolamo Prigione người Ý, năm nay
đã 94 tuổi và từng là nhà ngoại giao của Tòa Thánh. Vào cuối ngày, Đức Thánh
Cha sẽ tiếp đón 400 tham dự viên của một khóa học do Tòa Ân Giải Tối Cao của
Tòa Thánh tổ chức.
Thứ
Sáu ngày 13 tháng 03, kỷ niệm lần thứ hai ngày Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio
được bầu chọn làm Đấng Kế Vị Thánh Phê-rô. Vì thế, vào ngày này, tất cả mọi cơ
quan trong Giáo Triều đều nghỉ việc. Bản thân Đức Thánh Cha cũng sẽ không cử
hành Thánh Lễ ban sáng tại nguyện đường Thánh Mác-ta, như Ngài vẫn cử hành vào
mỗi buổi sáng sớm các ngày thường. Cả Cha Raniero Cantalamessa – vị giảng thuyết
chính của phủ Giáo Hoàng – cũng sẽ không thực hiện bài giảng về Mùa Chay của
Ngài trong ngày này.
(rv 09.03.2015 gs/mg)
2.Tân Giám Mục Phụ Tá của Tổng
Giáo Phận Rô-ma
Vào
ngày mồng 06 tháng 03 vừa qua, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã bổ nhiệm Cha Augusto
Paolo Lojudice làm tân Giám Mục phụ tá của Tổng Giáo Phận Rô-ma. Đức Tân Giám Mục
Lojudice năm nay 51 tuổi và đã được sinh ra tại Rô-ma. Với việc được bổ nhiệm
này, Ngài trở thành một trong tám Đức Giám Mục phụ tá của Giáo phận trung ương.
Đức
Tân Giám Mục được coi là một Thần Học Gia chuyên về Thần Học Cơ Bản. Trước đây Ngài
đã từng làm việc tại Đại Chủng Viện của Giáo phận Rô-ma với tư cách là Cha linh
hướng. Trước khi được bổ nhiệm làm Giám Mục, Ngài là một cha sở của một Giáo xứ
thuộc vùng ngoại ô Rô-ma.
Giáo
phận Rô-ma có một cấu trúc không giống bất cứ Giáo phận nào. Đức Hồng Y phụ tá
là người đại diện cho Đức giám Mục của Giáo phận này, tức Đức Giáo Hoàng, trong
hầu hết tất cả các công việc hành chánh của Giáo phận. Một Đức Giám Mục phụ tá
làm phó nhiếp chính, năm Giám Mục phụ tá khác sẽ phụ trách các khu vực: Bắc,
Nam, Đông, Tây và Trung Tâm, còn lại hai vị nữa thì có nhiệm vụ đặc biệt. Tòa
Giám Mục của Tổng Giáo Phận Rô-ma là Lateran.
(pm 06.03.15 fs)
3.Một Đức Giám Mục người Ý sẽ biên soạn các bài suy niệm cho cuộc
viếng Đàng Thánh Giá vào thứ Sáu Tuần Thánh tại Coloseum
Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã chỉ định cho Đức Cha Renato Corti biên
soạn các bài suy niệm cho cuộc viếng Đàng Thánh Giá vào ngày thứ Sáu Tuần Thánh
tới đây tại Coloseum. Tòa Thánh Vatican đã công bố như thế vào hôm thứ Sáu mồng
06 tháng 03 vừa qua.
Đức
Cha Corti nguyên là giám Mục của Giáo phận Novara, một Giáo phận nhỏ nằm tại
khu vực miền Bắc nước Ý. Ngài sẽ soạn các bài suy niệm cho 14 chặng Thánh Giá
theo mẫu cổ điển.
Được
Đức Thánh Cha chỉ định để soạn thảo các bài suy niệm cho cuộc viếng Đàng Thành
Giá này, có nghĩa là nhận được một đặc ân lớn. Trong năm vừa qua, những bài suy
niệm dành cho cuộc viếng Đàng Thánh Giá tại Coloseum đã được soạn thảo bởi các
bạn trẻ người Libanon dưới sự dẫn dắt của Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Công Giáo
Menonit, tức Đức Cha Bechara Rai.
Năm
nào cũng vậy, nhiều ngàn tín hữu và những người hành hương đều đến để tham dự
buổi tôn thờ có tính truyền thống này trước khu vực cánh gà của hý trường Coloseum.
Kể từ khi Đức Phao-lô VI tổ chức cuộc viếng Đàng Thánh Giá tại Coloseum vào thứ
Sáu Tuần Thánh năm 1964 – tức năm đang diễn ra Công Đồng Vatican II, tất cả các
Đức Giáo Hoàng kế vị Ngài đều đã duy trì và đích thân chụ tọa cuộc viếng này
vào mỗi thứ Sáu Tuần Thánh.
(rv/adnkronos 06.03.2015 mg)
4.Đức Thánh Cha gặp vua và hoàng hậu Bỉ
Vào thứ Hai vừa qua, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã có cuộc gặp gỡ
với nhà vua Philipp và Hoàng hậu Mathilde của Bỉ. Cuộc gặp này đã diễn ra tại
dinh Tông Tòa. Sau khi gặp gỡ Đức Thánh Cha, cả nhà vua lẫn hoàng hậu cũng đã gặp
gỡ Đức Hồng Y Pietro Parolin – Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh -, và Đức Tổng Giám Mục
Paul Richard Gallagher – người được coi là „ngoại trưởng“ của Tòa Thánh
Vatican.
Những
đề tài mà Đức Thánh Cha cũng như các cộng sự của Ngài đã thảo luận với nhà vua
và hoàng hậu Bỉ chính là những vấn đề liên quan tới xã hội, tới việc giáo dục
và đào tạo giới trẻ, tới hiện tượng di dân, và sự cần thiết của một cuộc đối
thoại liên văn hóa cũng như liên tôn. Châu Âu và liên hiệp EU cũng nằm trong đề
tài thảo luận của các cuộc gặp gỡ này.
Bỉ là
một quốc gia được coi là trung tâm hành chánh của Châu Âu với thủ đô Brüssel.
(rv 09.03.2015 no)
5.Chuyến công du của Đức Thánh Cha tới Mỹ Châu La-tinh đang được
chuẩn bị sẵn sàng
Cứ sự thường, vào khoảng từ ngày mồng 10 tới ngày 12 tháng 07
năm nay, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ công du tới Paraguay. Hội Đồng Giám Mục
Paraguay đã công bố như thế sau khi kết thúc cuộc hội nghị thường niên của các
Ngài. Tuy nhiên, Tòa Thánh Vatican vẫn chưa chính thức công bố chương trình
dành cho chuyến công du của Đức Thánh Cha tới Mỹ Châu La-tinh. Trong chuyến
công du này, Đức Thánh Cha sẽ không chỉ đến thăm Paraguay, nhưng Ngài cũng còn
đến thăm cả Ecuador và Bolivia nữa.
Các Đức
Giám Mục Paraguay cho biết rằng, sẽ có hai Đại Lễ được cử hành trong đất nước
này: một tại Thánh Địa Đức Maria Caacupe, và một tại thủ đô Asunción. Theo những
lời phát biểu của Đức Cha Adalberto Martínez – chủ tịch Hội Đồng Giám Mục
Paragauy -, các Giám Mục của quốc gia này mong đợi sẽ có khoảng hai triệu tín hữu
đến tham dự các buổi cử hành Phụng Vụ nêu trên.
Ngoài
ra, theo chương trình, Đức Thánh Cha cũng sẽ có một buổi gặp gỡ với các đại diện
của chính phủ Paraguay cũng như với những vị đại diện của cộng đồng xã hội.
Trong
thời gian này, các Đức Giám Mục của Bolivia cũng đang tổ chức một phiên họp đặc
biệt nhằm chuẩn bị cho chuyến công du của Đức Thánh Cha tới Bolivia. Tuy nhiên,
những chi tiết về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Bolovia vẫn chưa được
công bố.
(rv
07.03.2015 ord)
Minh An – Tổng hợp