Con đường rộng mở
đối với việc tôn phong Hiển Thánh cho cha mẹ của Thánh Nữ Tê-rê-sa Lisieux
Việc tôn phong Hiển Thánh cho Cha Mẹ của Thánh Nữ Tê-rê-sa
Lisieux không còn gặp bất cứ một trở ngại nào nữa. Tòa Thánh Vatican đã nhìn
nhận một phép lạ xảy ra nhờ lời cầu bầu của hai vị Chân Phúc Marie Zélie Guérin
và Louis Martin. Bằng chứng của một phép lạ xảy ra sau cuộc tôn phong Chân Phúc
là một điều kiện tiên quyết đối với việc tôn phong Hiển Thánh. Vào thứ Tư ngày
18 tháng 03 hôm nay, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã tiếp đón Đức Hồng Y Angelo
Amato Tổng Trưởng Thánh Bộ Phong Thánh, và đã chỉ định cho Thánh Bộ này công bố
sắc lệnh cho tất cả 8 vụ án Phong Thánh.
Trước đây một năm, Đức Hồng Y Amato đã công bố rằng, Đức Thánh
Cha Phan-xi-cô có dự định tôn phong Hiển Thánh cho cặp vợ chồng người Pháp vào
tháng 10 năm 2015, bên lề Thượng Hội Đồng Giám Mục thường kỳ về gia đình.
Chân Phúc Marie Zélie Guérin (1831-1877) và Chân Phúc Louis Martin
(1823-1894) là một ví dụ hiếm hoi về một cặp vợ chồng đã được tôn phong Chân
Phúc và giờ đây sắp được tôn phong Hiển Thánh. Các Ngài là cha mẹ của 9 người
con, nhưng chỉ có năm người trong số 9 người con, và năm người này đều là con
gái, sống tới tuổi trưởng thành. Tất cả 5 cô con gái này đều trở thành các Nữ
Tu, và một người nổi tiếng nhất trong số 5 Nữ Tu này chính là Thánh Tê-rê-sa
Lisieux. Mẹ của Thánh Nữ - tức bà Marie Zélie Guérin – với tư cách là một nữ
doanh nhân, đã quản lý một cửa hàng với các sản phẩm thêu thùa, được sản xuất
ngay trong nhà máy riêng của bà. Vào năm 2008, hai vợ chồng ông Louis Martin và
bà Marie Zélie Guérin đã được phong Chân Phúc tại Lisieux. Trong lúc Thượng Hội
Đồng Giám Mục ngoại thường về gia đình đang diễn ra vào mùa Thu vừa qua, Thánh
Tích của cả hai vị Chân Phúc này đều đã được trưng bày tại Rô-ma để các tín hữu
đến tôn kính. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô là người tôn kính Thánh „nhỏ“ Tê-rê-sa
Hài Đồng Giê-su một cách công khai.
Những sắc lệnh tiếp theo cũng được công bố vào thứ Tư hôm nay
liên quan tới những vị khác, trong đó có Thầy Petar Barbaric (Tập Sinh Dòng
Tên, người Bosnia, sống vào thế kỷ 19), và cô Maria Orsola Bussone (người Ý,
qua đời vào năm 1970 lúc sắp tròn 16 tuổi). Điều được gọi là những nhân đức anh
hùng nơi ba nữ sáng lập Dòng cũng đã được công nhận. Và việc được công nhận này
nằm trong tiến trình của một vụ án phong Chân Phúc. Ba nhà sáng lập Dòng vừa
nêu là Mẹ Mary Aikenhead (người Ai-len, qua đời năm 1848), Mẹ Elisabetta Baldo
(người Ý, qua đời năm 1926), và Mẹ Vincenza della Passione del Signore (người
Ba-lan, qua đời năm 1937).
(rv 18.03.2015 gs)
Joseph Trần