Đức Giáo Hoàng Công Nhận Phúc Tử Đạo Của Một Giám Mục Thổ Nhĩ Kì
(muoianhsang.com)
Rôma, 11/08/2015 – Thứ Bảy vừa
qua, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã công nhận phúc tử đạo của Tôi Tớ Chúa Đức Giám
Mục Flavien Michael Melki, một linh mục Công Giáo Phương Đông người Thổ Nhĩ Kì
của Dòng Anh Em Thánh Ephrem.
Đức Thánh Cha uỷ quyền cho Bộ
Phong Thánh ban hành sắc lệnh nhìn nhận phúc tử đạo sau một buổi hội kiến với Đức
Hồng Y Angelo Amato, Bộ trưởng của bộ này.
Sinh vào thời đại này tại Thổ
Nhĩ Kì, Đức Giám Mục Melki đã sống dưới sự cai trị của Đế Chế Ottoman. Khi là một
linh mục, và sau này là Giám Mục, Ngài đã chứng kiến biết bao cuộc bách hại người
Kitô Hữu. Khi nghe những tin tức về việc bách hại hàng loạt chống lại những người
bé mọn, và trong điều mà giờ đây được nói đến như là Nạn Diệt Chủng Người
Armenia, Ngài trở lại giáo phận của Ngài. Bất chấp những lời kêu khẩn của cả
các bạn Kitô Giáo và Hồi Giáo, Ngài đã từ chối rời bỏ.
Không lâu sau đó, cùng với bốn
linh mục, ĐGM Melki đã bị bắt giam và đã bị tống ngục. Theo sau việc khước từ của
Ngài để cải đạo thành Hồi Giáo, người đứng đầu giáo hội của Thổ Nhĩ Kì đã bị
đánh đập và bị chém đầu vào ngày 29/08/1915.
Đức Giáo Hoàng đã nhìn nhận
phúc tử đạo của ĐGM Melki In odium fidei (Trong sự hận thù vì niềm tin).
Đức Thượng Phụ Thành Antioch của Giáo Hội Công Giáo Syria đã công bố rằng Lễ
Phong Chân Phúc sẽ diễn ra vào ngày 29/08, kỷ niệm 100 năm cái chết của Ngài tại
Harissa (Li Băng). Thánh Lễ sẽ được cử hành bởi Đức Mar Ignatius Youssef III
Younan, Thượng Phụ Thành Antioch và tất cả mọi người Syria Phía Đông. Đức Hồng
Y Amato cũng sẽ đồng tế trong Lễ này.
Việc công bố nhìn nhận việc
bách hại Đức Giám Mục Melki đã được Đức Thượng Phụ Antioch của Giáo Hội Công
Giáo Syria tán thành, việc công bố đã được chính thức công khai vào Chúa Nhật.
“Trong những thời kì đau khổ
này mà các Kitô Hữu trải qua, đặc biệt là các cộng đồng người Syria ở Iraq và
Syria, tin tức về việc phong chân phúc cho một trong các vị tử đạo của họ, sẽ
chắc chắn mang lại sự khích lệ và an ủi để đối diện với những thử thách mang
chiều kích bi đát của ngày nay”, bản thông cáo nói.
Đức Thượng Phụ cũng thông báo
rằng hàng ngàn người Iraq và Syria bị di tán bởi chiến tranh khỏi đất nước họ sẽ
hiện diện trong buổi phong chân phúc. Bản thông cáo kết thúc bằng một lời cầu
nguyện, xin sự chuyển cầu của Đức Giám Mục Melki trong việc trợ giúp nhữg người
đang chịu đau khổ vì bách hại này, đặc biệt là tại Trung Đông.
“Trước những thỉnh nguyện được
bạn hữu và những người quen biết thể hiện trong cuộc diệt chủng năm 1915, kêu gọi
Ngài đi ra đến một nơi an toàn, vị Tân Chân Phúc nói: ‘Không có cách nào cả!
Ngay cả máu của tôi đổ ra vì đoàn chiên của tôi’”, thông cáo viết.
“Chân Phúc Tử Đạo Michael,
xin chuyển cầu cho chúng con, và bảo vệ cách riêng các Kitô Hữu tại Đông Phương
và tất cả thế giới trong những ngày gian khó và đau khổ này. Amen”.
Joseph
C. Pham (Theo ZENIT)