Dân Biểu Fortenberry: Đức Thánh Cha khích lệ các nhà lập luật Công
giáo
Vào
hôm Chúa Nhật vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxico đã đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết
nhằm yêu cầu các nhà lập pháp và cộng đồng quốc tế hãy tập trung vào sự tự do
tôn giáo, vào sự bách hại tàn bạo chống lại các Ki-tô hữu, và những cuộc khủng
hoảng nhập cư đang xảy ra.
Lời mời
gọi được nhắm tới các nhà lập pháp Công giáo trên khắp thế giới đang quy tụ tại
Roma nhân cuộc hội nghị hàng năm của Mạng Lưới Những Nhà Lập Luật Công Giáo Quốc
Tế (ICLN). Cũng cùng ngày hôm ấy, trong cuộc tiếp kiến riêng, Đức Thánh Cha đã
gặp gỡ các tham dự viên của cuộc hội nghị này. Một trong những người tham dự cuộc
hội nghị vừa nêu, là Nghị sĩ Jeff Fortenberry thuộc tiểu bang Nebraska, Hoa Kỳ.
Ông đã trao đổi với Đài phát thanh Vaticăng về ICLN và về cuộc gặp gỡ với Đức
Thánh Cha.
“ICLN là một nhóm gồm những dân biểu khác
nhau và những quan chức trên khắp thế giới” – dân biểu Fortenberry giải
thích. “Chúng tôi đã quy tụ lại với nhau
nhằm thể hiện sự giao hảo, cầu nguyện, và học hỏi - nhưng cũng để xem xét những cuộc tấn công
khác nhau nhắm vào phẩm giá con người, và về điều mà chúng tôi đang làm cho họ
với tư cách là những nghị sĩ và những nhà lập luật.”
Vị
Dân biểu thuộc Đảng Cộng Hòa của bang tiểu Nebraska cũng nói với Đài phát thanh
Vatican rằng, Đức Thánh Cha Phanxico đã đón tiếp nhóm của ông một cách thân thiện,
đã lắng nghe cách chăm chú, và đã trao cho họ những lời đầy khích lệ.
Dân
Biểu Fortenberry cũng cho biết rằng, có một sự cảm kích đang lớn mạnh nơi những
nhà lập luật Hoa Kỳ vì sự hấp lực của những hoàn cảnh khốn cùng nơi những nhóm
tôn giáo thiểu số, đặc biệt là nơi những Tín hữu tại Trung Đông. “Sự nhận thức đang lớn mạnh – nhưng còn hơn cả
sự ý thức – đó là khát vọng làm điều gì đó” - ông cho biết. “Người Tín hữu, những người thuộc các tôn
giáo thiểu số khác, hoàn toàn có quyền để ở lại nơi chôn rau cắt rốn của mình
như những người khác”.
Vị
Dân Biểu cũng thảo luận về những ảnh hưởng xã hội xem ra đầy tai hại của việc
đánh mất sự hiện diện của người Tín hữu tại vùng Trung Đông, và về vấn đề này,
một số điều cũng đã được cảm nhận. “Thật
ra” - ông cho biết - “nếu chúng ta
đánh mất sự hiện diện của người Tín hữu truyền thống, mà họ đang phục vụ với tư
cách là men, là muối trong vùng Trung Đông, thì những người đang làm trung gian
giữa những người khác, sẽ gặp căng thẳng trầm trọng”.
Vị
Dân Biểu Fortenberry cho biết tiếp: “Theo
truyền thống, các Kito hữu đã giúp đỡ các cộng đồng ngoài Ki-tô giáo trong một
cách hết sức đáng kể, và có tính chuyên môn tới mức nào”. Vì thế - ông cho
biết: “Nếu các bạn xóa sạch người Tín hữu
khỏi vùng Trung Đông, thì nó sẽ không chỉ là sự bất công tàn bạo, nhưng còn tiếp
tục tạo nên một tình trạng rối loạn hơn thế”.
Phiên
họp khoáng đạt tiếp tục đề cập đến những nỗ lực cụ thể hầu ổn định hóa vùng
Trung Đông, cũng như đề cập tới những chủ đề chính liên quan đến việc bảo vệ và
bảo tồn sự tự do tôn giáo tại đất nước Hoa Kỳ, nơi mà Đức Thánh Cha Phanxico sẽ
viếng thăm vào cuối tháng 09 này.
“Tôi hy vọng Đức Thánh Cha sẽ phát biểu những
vấn đề này một cách rõ ràng, và mạnh mẽ hầu thúc đẩy sự quyết tâm của các nhà lập
luật”.
(Theo en.radiovaticana 01/09/2015 09:19)
Thérèse Nguyễn