BANGLADESH: Vùng nông thôn và nền văn hóa bộ lạc có thể đáp ứng những
mục đích đã được thiết lập của Thông Điệp Laudato Si´
Dhaka
– Đức Cha Patrick D'Rozario - Tổng Giám mục Dhaka - đã tổ chức một cuộc thảo luận
về Thông Điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Phanxico nhằm khuếch tán những giáo
huấn của Ngài và đưa tới sự thực hành.
Được
tổ chức vào ngày thứ Bảy vừa qua tại phòng họp của Hội Đồng Giám Mục
Bangladesh, cuộc hội nghị này đã quy tụ 80 nhà giáo dục, các giáo viên, các nhà
hoạt động, các Tu sĩ và các nhà môi trường.
“Theo truyền thống Công giáo, và nhờ vào bức
Thông Điệp này, Đức Thánh Cha đã diễn tả những suy tư và những mối bận tâm của
Giáo Hội về những vấn đề chính” - Đức Tổng Giám Mục đã phát biểu như thế
trong phần khai mạc. “Theo truyền thống
này, Đức Thánh cha Phanxico công bố thông điệp mới nhất của Ngài về việc chăm
sóc ngôi nhà chung của chúng ta”.
Bản
văn “phản ánh hai điểm chính yếu”, Đức
Tổng Giám Mục cho biết. “Trước hết là việc
thiên nhiên không thể được xem như là một điều gì đó tách rời chúng ta. Tuy
nhiên, chúng ta cần phải có một cái nhìn toàn diện về sinh thái. Điều thứ hai
là những thay đổi hệ sinh thái đang trở thành vấn đề quan trọng có tính toàn cầu”.
Thật
vậy, đối với Sanjeeb Drong - một nhà lãnh đạo bộ tộc Công giáo - cho hay, “Chúng ta phải chăm sóc nền văn hóa của chúng
ta và gìn giữ nó, vì nó dạy yêu thương và tôn trọng môi trường, vì dòng sông và
rừng là mẹ chúng ta”.
Cùng
lúc, “Chúng ta phải thiết lập một mối
tương quan huynh đệ trong số những người thuộc mọi tôn giáo, gồm cả những người
bản địa và những dân tộc bình thường” - ông Sanjeeb cho biết. “Đây là cách thức chúng ta có thể thực hiện đầy
đủ Thông Điệp của Đức Thánh Cha”.
Theo
cha Topan D'Rozario - một phó giáo sư của Phân khoa Tôn giáo của trường Đại học
Dhaka -, tôn giáo nào đều cũng dạy người
ta mến yêu đất đai.
Tuy
nhiên, mỗi người phải “chân thành chăm
sóc công trình tạo dựng của Thiên Chúa, và phải luôn nhớ rằng, không ai trong
chúng ta là Thiên Chúa, nhưng chỉ là thụ tạo của Thiên Chúa, những thụ tạo tốt
lành nhất của Thiên Chúa, những người phải chăm sóc trái đất”.
“Chúng ta có thể lưu tâm tới giáo huấn của Đức
Thánh Cha bằng cách dạy dỗ mọi người hãy yêu thương môi trường từ quan điểm tôn
giáo mình” - Cha Topan nói thêm.
“Chúng ta cần phải có ý trong việc thực hành
những giáo huấn của Đức Thánh Cha trong cuộc sống của mình, và truyền đạt chúng
lại cho người khác” - một tham dự viên khác đã nói với hang tin AsiaNews
như thế.
Vì lý
do này, nên mỗi Giáo phận Công giáo trong nước cũng đều đã tổ chức những hội
nghị chuyên đề để thảo luận về Thông Điệp Laudato Si cũng như để giúp các tín hữu
hiểu và thực hành Thông Điệp này.
Bangladesh
được chia thành sáu Giáo phận. Người Công giáo chỉ chiếm 0,4% trong khoảng 156
triệu người dân.
(Theo Asianews 09/01/2015)
Duyên Vilinh