Trong Năm Thánh: Tất cả các Linh Mục đều được phép giải tội phá
thai
Trong
Năm Thánh về Lòng Thương Xót, tất cả các Linh Mục Công giáo đều được phép giải
tội phá thai. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã quyết định như thế trong một bức thư
mà trong đó Ngài đã ấn định một số những cách thức thực hành trong khi cử hành
Bí Tích Cáo Giải, và về việc giải tội trong Năm Thánh sẽ bắt đầu vào tháng 12
này. Cứ sự thường thì việc giải tội này chỉ được dành riêng cho các Đức Giám Mục
cũng như cho một số Linh Mục đã nhận được sứ mạng từ các Giám Mục để thực hiện
việc này.
Đức
Thánh Cha đã viết một cách rất cặn kẽ về những lý do khác nhau có thể dẫn tới một
cuộc phá thai, bắt đầu từ việc đánh mất đi sự nhậy bén đối với việc đón nhận sự
sống mới, cho tới những áp lực mà chúng phát sinh vì những điều, chẳng hạn như
sự trốn chạy hay việc bị trục xuất. „Tôi
biết rằng, những điều ấy chính là một thảm kịch mang tính hiện sinh và luân lý.
Tôi đã gặp gỡ rất nhiều phụ nữ mà họ đang mang trong con tim của họ những vết sẹo
của quyết định vô cùng đớn đau và sầu ải này“ – bức thư có đoạn viết như thế.
Nhưng
sự tha thứ của Thiên Chúa không thể bị khước từ đối với những người mà họ muốn
lãnh nhận „Bí Tích Giao Hòa với một tấm
lòng trung thực và chân thành“. Vì thế, Đức Thánh Cha đã đưa ra „những quyết định bất chấp những điều trái
ngược“ rằng, tất cả các Linh Mục đều có thể đưa ra lời xá giải đối với tội
phá thai.
Giải
Tội và Tha Thứ
Trong
lá thư được gửi tới Đức Tổng Giám Mục Rino Fisichella – người phụ trách việc tổ
chức Năm Thánh -, Đức Thánh Cha đã giải thích một cách cặn kẽ về những quy định
cụ thể, mà những quy định ấy xoay quanh các câu hỏi về sự tha thứ và về việc ra
hình phạt đền tội, cũng như về việc giải tội. Ngài thể hiện niềm mong muốn rằng,
Năm Thánh sẽ trở thành „một kinh nghiệm sống
động về sự gần gũi của Thiên Chúa Cha“, hầu „có thể giơ tay ra để động chạm tới được sự trìu mến của Ngài“ – Đức
Thánh Cha viết như thế trong bức thư.
Trong
bức thư này, Đức Thánh Cha cũng đã trả lời những câu hỏi về việc giải tội cũng
như về việc đưa ra hình phạt đối với những tội đã phạm mà theo truyền thống,
chúng chỉ được liên kết với Năm Thánh. Ngài nhấn mạnh rằng, Bí Tích Hòa Giải và
Bí Tích Thánh Thể đóng một vai trò đặc biệt trong việc giải tội này, và Ngài
cũng đã bao hàm một cách rành mạch một lời cầu nguyện cho chính Ngài cũng như
cho niềm mong muốn của Ngài trong việc cử hành những Bí Tích này. Ngoài ra, Đức
Thánh Cha cũng còn ấn định rằng, việc cử hành này sẽ không thể chỉ được cử hành
tại Rô-ma, mà còn có thể được cử hành tại tất cả những nơi được thiết kế để gọi
là „Cổng Thánh“ trong các nhà thờ Chính Tòa cũng như tại những nơi hành hương.
Nhưng
Đức Thánh Cha cũng nghĩ tới những người mà họ không thể tự mình đi đến được những
nơi cử hành, chẳng hạn như những cụ già, các bệnh nhân hay tù nhân. Họ cũng có
thể tham dự vào hồng ân đặc biệt của Năm Thánh nhờ vào lời cầu nguyện. Điều này
cũng sẽ có hiệu lực đối với các tù nhân „mỗi
khi họ đi đến cửa phòng giam của họ, và tại đó, hướng tâm trí và lời cầu nguyện
của họ về Cha Trên Trời. Ước gì cử chỉ này sẽ có ý nghĩa như là việc bước qua Cổng
Thánh đối với họ“ – Đức Thánh Cha viết rõ từng chữ như thế trong bức thư.
Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha còn khuyến khích người ta thực hành những công việc
được liệt kê ra trong Kính Thương Người Có Mười Bốn Mối: Thương Xác Bảy Mối,
Thương Linh Hồn Bảy Mối.
Việc
Giải Tội tại Huynh Đoàn Pi-ô
Sau
cùng, Đức Thánh Cha đã đề cập tới các Bí Tích được cử hành trong Huynh Đoàn
Linh Mục Thánh Pi-ô X. Các Linh Mục của cộng đoàn ly giáo này đã được truyền chức
một cách bất hợp pháp chiếu theo quan điểm Giáo Luật. Vì thế, việc cấm các tín
hữu không được đến tham dự các Bí Tích cũng như đến lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải
tại đó, đã có hiệu lực cho tới nay. Giờ đây, trong bức thư của Ngài, Đức Thánh
Cha Phan-xi-cô đã bãi bỏ lệnh cấm này: Trong Năm Thánh, người ta được phép lãnh
nhận lời xá giải trong Tòa Cáo Giải ngay cả nơi Huynh Đoàn Pi-ô, „một cách thành sự và hợp pháp“ – như
Giáo Luật quy định. Lý do ở đây là: „Năm
Thánh Về Lòng Thương Xót này không loại trừ bất cứ một ai“ – Đức Thánh Cha
đã viết như thế.
Nhưng,
trong viễn cảnh của nó, quy định này rõ ràng sẽ vượt ra ngoài Năm Thánh: „Cha tin tưởng rằng, trong tương lai gần, những
giải pháp sẽ có thể được tìm thấy nhằm tái tiếp nhận sự hiệp nhất hoàn toàn với
các Linh Mục và các vị Bề Trên của Huynh Đoàn này.“
(rv
01.09.2015 ord)
J. Ngọc Hà