Những câu hỏi được đặt ra cho ĐTC Phan-xi-cô trên chuyến bay từ
Santiago tới Washington: Ngài là người
Công giáo hay là người cộng sản? Phải chăng Ngài là tên phản Giáo hoàng?
Trong
suốt chuyến bay từ Santiago, Cu-ba, đến Washington D.C, Hoa Kỳ, với nhiều sự
hài hước và kiên nhẫn, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã luôn đứng để nói và trả lời
cho những câu hỏi của 76 phóng viên trên cùng chuyến bay. Trong số những câu hỏi
được đặt ra, có rất nhiều câu hóc búa, thậm chí còn có cả những câu tai quái
như: Đức Thánh Cha đang là một người Công giáo hay là một người cộng sản? Ngài
có phải là tên phản Ki-tô không? Các phóng viên đã liên tục đưa ra câu hỏi khiến Đức Thánh Cha không có lúc nào được nghỉ
ngơi trong suốt chuyến bay!
Sau
khi tạp chí Newsweek của Mỹ - cách nay một
ít ngày - đã lôi kéo sự chú ý của nhiều người với một bài báo mang tựa đề là:
„Is the Pope catholic?“ (Liệu Đức Giáo Hoàng có phải là người Công giáo
không?), Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã trả lời cho câu hỏi đó với một sự diễn tả
rất nhẹ nhàng. Ngài nói rằng, trong trường hợp cần thiết thì Ngài sẽ có thể đọc
„Kinh Tin Kính“.
Sau
đó, Đức Thánh Cha kể rằng, một Đức Hồng Y bạn đã nói cho Ngài biết về một người
phụ nữ Công giáo hơi cứng cỏi một chút nhưng rất tốt lành, người phụ nữ này đã
hết lòng tin tưởng vào Đức Hồng Y. Nhưng trong Kính Thánh có đoạn nói về những
tên phản Ki-tô. Và vì thế bà ấy đã đặt ra cho Ngài một câu hỏi: liệu không biết
Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô có phải là một tên phản Giáo Hoàng hay không? Đức Hồng
Y đã hỏi lại bà ấy: làm sao mà tư tưởng này lại xuất hiện trong đầu bà? Bà ấy
trả lời rằng, tại vì Đức Giáo Hoàng không đi giầy đỏ!
Một
câu hỏi vẫn thường xuyên được đưa ra nhắm vào thái độ chính trị của Đức Thánh
Cha. Vì những phát biểu của Ngài liên quan tới học thuyết xã hội, nên Đức Thánh
Cha vẫn luôn luôn bị chất vấn rằng, phải chăng Ngài là một người cộng sản. Đức
Thánh Cha trả lời rằng, Ngài luôn đi cùng tuyến với học thuyết xã hội của Giáo
hội. Ngài đi theo Giáo hội. Một sự diễn giải về những hành động của Ngài theo
hướng cánh tả là một sự sai lầm. Đức Thánh Cha cho biết rằng, trong Thông Điệp
Laudato Si´ của mình, Ngài đã đặt lại vấn đề một cách sâu rộng. Vì mục đích
luôn đi trong sự hòa điệu với học thuyết xã hội của Giáo hội, nên bất cứ chỗ
nào cần thiết thì Ngài cũng đều bày tỏ sự phê bình của Ngài đối với hệ thống cộng
sản.
Một
loạt câu hỏi tiếp theo liên quan đến những ngày vừa qua tại Cu-ba và lệnh cấm vận.
Đức Thánh Cha khẳng định rằng, lệnh cấm vận là một phần nằm trong những cuộc
đàm phán giữa Hoa Kỳ và Cu-ba. Ngài hy vọng vào việc sẽ sớm có được một sự thống
nhất có tính thỏa đáng với tất cả các bên. Ngài không muốn đề cập tới đề tài
này một cách chi tiết, nhưng chỉ nói một cách chung chung trong mốn liên hệ đến
lợi ích chung. Đức Thánh Cha đã kể về cuộc gặp gỡ của Ngài với ông Fidel Castro
rằng, Ngài và ông đã thảo luận với nhau nhiều về Thông Điệp Laudato Si´. Cuộc gặp
gỡ này rất hình thức, nhưng cũng rất tự nhiên.
Những
câu hỏi tiếp theo liên quan đến các tù nhân chính trị và sự dấn thân của Giáo hội
trong việc bảo vệ nhân quyền cũng như về việc các Đức Giáo Hoàng đã thường
xuyên viếng thăm Cu-ba. Đức Thánh Cha giải thích rằng, việc quyết định công du
tới Cu-ba đã diễn ra đồng lúc với việc tái đón nhận các mối quan hệ ngoại giao
vào tháng 12 năm ngoái.
(Theo ZENIT.org, Rom, 23.09.2015)
Joseph Trần