Chủ Đề
Cho Sứ Điệp Ngày Truyền Thông Thế Giới 2016
(muoianhsang.com) Thứ tư, 30 Tháng 9
2015 16:34
Vatican,
30/09/2015 (MAS/SLM) -
Hội Đồng Giáo Hoàng về Truyền Thông Xã Hội vào Thứ Ba (29/09) đã công bố chủ đề
cho Ngày Truyền Thông Thế Giới 2016. Đó chính là Truyền
Thông và Lòng Thương Xót: Một Cuộc Gặp Gỡ Sinh Hoa Trái.
Ngày này được cử
hành mỗi năm vào Chúa Nhật trước Lễ Hiện Xuống, mà năm tới sẽ là ngày 08/05.
Ngày Truyền
Thông Thế Giới được Đức Phaolô VI thiết lập sau Công Đồng Vatican để lôi kéo sự
chú ý đến “hiện tượng bao la và phức tạp của các phương tiện truyền thông xã hội
hiện đại”.
Chủ đề năm nay
được quyết định để đồng hành cùng với Năm Thánh Thương Xót Ngoại Thường, Năm
Thánh mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã công bố Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.
Dưới đây là
toàn văn bản thông báo:
Truyền Thông và Lòng Thương Xót: Một Cuộc Gặp Gỡ Sinh Hoa Trái
Việc chọn lựa
chủ đề năm nay đã được quyết định cách rõ ràng bởi việc Cử Hành Năm Thánh
Thương Xót Ngoại Thường, và Đức Thánh Cha đã không hoài nghi gì mong muốn rằng
Ngày Truyền Thông Thế Giới sẽ mang lại một dịp thích hợp để suy tư về sức mạnh
tổng hợp sâu xa giữa truyền thông và lòng thương xót.
Trong Sắc Lệnh
Về Năm Thánh, ở đoạn 12, Đức Giáo Hoàng khẳng định rằng: Giáo Hội được uỷ nhiệm
để công bố lòng thương xót của Thiên Chúa, nhịp đập con tim của Tin Mừng, là điều
mà theo cách riêng của nó phải thâm nập vào tâm trí của mọi người. Ngài nói
thêm: Ngôn ngữ và cử chỉ của Giáo Hội phải thông truyền lòng thương xót, để chạm
đến tâm hồn của tất cả mọi người và thôi thúc họ một lần nữa tìm ra con đường dẫn
đến Chúa Cha. Thật là hữu ích, trong sự suy xét này, để nhớ rằng việc suy tư của
chúng ta được đặt trong bối cảnh của một sự ý thức rằng truyền thông là một
nhân tố chính cho việc cổ võ một nền văn hoá gặp gỡ.
Vào dịp này, Đức
Giáo Hoàng nói đến ngôn ngữ và cử chỉ của Giáo Hội nhưng bối cảnh làm rõ rằng tất
cả mọi người nam nữ trong các giao tiếp của mình, trong việc đi ra để gặp gỡ
người khác của họ, nền được thôi thúc bởi một sự diễn tả thẳm sâu cảu sự đón tiếp,
sẵn sàng và tha thứ.
Chủ đề nhấn mạnh
đến khả năng của việc truyền thông tốt mở ra một không gian cho việc đối thoại,
sự hiểu biết và hoà giải lẫn nhau, từ đó cho phép những cuộc gặp gỡ sinh hoa
trái của con người được trổ sinh. Vào lúc mà sự chú ý của chúng ta thường bị cuốn
hút đến với bản chất phân cực và xét đoán của nhiều lời bình luận trên các mạng
lưới xã hội, chủ đề kêu gọi sức mạnh của ngôn từ và cử chỉ để vượt thắng những
hiểu lầm, để chữa lành các ký ức và để xây dựng hoà bình và hoà hợp.
Một lần nữa, Đức
Giáo Hoàng Phanxicô nhắc nhớ chúng ta rằng, tận trong cốt lõi của nó, việc truyền
thông là một thành tựu sâu sắc của con người. Truyền thông tốt không bao giờ
thuần tuý là một sản phẩm của công nghệ mới nhất hay tiến bộ nhất, mà được nhận
biết trong bối cảnh của một mối tương quan con người với nhau cách sâu xa. Ngày
Truyền Thông Thế Giới, ngày cử hành duy nhất mang tính toàn cầu được mời gọi bởi
Công Đồng Vatican II (“Inter Mirifica”, 1963), được thực hiện ở hầu hết các quốc
gia, theo đề xuất của các giám mục của thế giới, vào Chúa Nhật trước Lễ Hiện Xuống
(Ngày 08 Tháng 05 Năm 2016).
Thông điệp của
Đức Thánh Cha cho Ngày Truyền Thông Thế Giới theo truyền thống sẽ ra mắt vào
ngày Lễ Kính Thánh Phanxicô de Sales, bảo trợ của những người làm nghề viết
(24/01).
Âu Dương Duy (Theo
Vatican Radio)