Philippine: Để chăm sóc công trình tạo dựng, người Công Giáo
Philippine xúc tiến việc canh tác hữu cơ
Manila
– Đáp lại lời mời gọi tha thiết của Đức Thánh Cha Phanxico, Khi Ngài mời gọi mọi
người hãy chăm sóc công trình tạo dựng và lưu tâm đến môi trường cách tốt hơn nữa,
gần đây, các Tín hữu Philipine vùng Davao đã tái phát động một chương trình nhằm
canh tác hữu cơ. Trùng với ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Việc Chăm Sóc Công
Trình tạo Dựng, họ đã trồng cây xanh trong một vùng để tái phát triển trở lại.
Nhiều
vị đại diện của Giáo Hội Chính Thống, Anh Giáo và Thệ Phản, cũng như các Đức Hồng
Y, Giám Mục, và các thành viên của ngoại giao đoàn, cùng hàng ngàn tín hữu, đã
tham dự buổi cử hành phụng vụ do Đức Thánh Cha Phanxico chủ sự nhân “Ngày Thế
Giới Cầu Nguyện Cho Việc Chăm Sóc Công Trình Tạo Dựng”, được tổ chức cách đây một
tuần trong sự hiệp thông với Giáo Hội Chính Thống.
Đựơc
truyền cảm hứng bằng lời cầu nguyện, Trung tâm Hoạt Động Xã Hội của Tổng Giáo
Phận Davao (ASAC) đã xúc tiến một loạt những khóa đào tạo dành cho người giáo
dân, cho các chuyên gia và cho những người nhiệt thành đã mà họ đã thực sự tận
lực cho lợi ích của việc canh tác hữu cơ. Nữ tu Marissa Arado, điều phối viên
Asac, đã nêu bật sự đóng góp của các tổ chức khác nhau cũng như của các cơ quan
với những ý kiến về chuyên môn trong lãnh vực nông nghiệp hữu cơ và sự phát triển
bền vững với mục đích trải rộng kiến thức.
Không
giống những phương pháp công nghiệp đã được sử dụng cách rộng rãi trong nông
nghiệp mà nó bao gồm việc thêm hóa chất và thuốc trừ sâu vào, nữ tu nhắm tới việc
canh tác hữu cơ khi nói: “Nó không gây hại
cho môi trường và con người”. Mục đích của chúng tôi, nữ tu cho biết, “là chuyển đổi canh tác hữu cơ vào trong con
đường cuộc sống, bởi chúng tôi có một loại sản phẩm sạch mà nó không gây hại
cho sức khỏe con người và không gây ô nhiễm cho môi trường”.
Nữ tu
Marissa tiếp tục nói về sáng kiến này như sau: “Đó là cách chúng ta trở thành người chăm sóc trong bối cảnh công trình
tạo dựng của Thiên Chúa, bởi nó là một phần của lời mời gọi chăm sóc môi trường
được gửi đến chúng ta”. Một trong những chương trình của tháng 09 này là việc
nâng cao ý thức và đưa ra sự hiểu biết về vấn đề trên toàn vùng Wagan, một quận
của Thánh phố Davao.
Tiếp
tục đề tài về việc bảo vệ môi trường, Giáo xứ Rất Thánh Mân Côi Malita (Phía
Tây Davao) vừa xúc tiến việc trồng 100 cây xanh. Mặc dù có rừng bao bọc xung
quanh, nhưng trong quá khứ, vùng này đã trở thành tâm điểm của những bàn luận
liên quan tới việc phát tán sự hoang giã và sự khai thác cây cối và thực vật một
cách bừa bãi. ”Trồng cây xanh - cha Kim Cossid cho biết - là cách tốt nhất để làm dịu bớt những ảnh hưởng
của việc biến đổi khí hậu và bảo vệ những thảm họa gây ra bởi lũ lụt và xói mòn
đất đai”.
Sự
quan tâm của toàn Giáo Hội Philippine về những vấn đề môi trường không có gì
gây ngạc nhiên, bởi trong quá khứ, các vị lãnh đạo Công giáo đã luôn quan tâm tới
vấn đề này. Vào tháng 02 năm ngoái, các Giáo xứ tại thủ đô Manila đã phát động
một chiến dịch nhằm gây ý thức bằng việc thu thập và xử lý rác thải điện tử. Những
người Công giáo Luzon và các tổ chức phi chính phủ, đã phát động một cuộc đấu
tranh chung cho việc cải tạo đất bị ô nhiễm. Vào cuối tháng 03 vừa qua, các Đức
Giám Mục đã hoan nghênh trước việc chính phủ quyết định di dời một cơ sở lọc dầu
tại trung tâm thủ đô Manila.
(Theo AsiaNews 09/05/2015)
Thérèse Nguyễn