Đêm canh thức cầu nguyện khai mạc Cuộc Đại Hội của các Tu Sĩ Trẻ
Vào tối thứ Tư vừa qua, nhiều tu sĩ trẻ đã quy tụ về Quảng trường
Thánh Phê-rô để tham dự buổi canh thức cầu nguyện nhằm khai mạc Cuộc Đại Hội của
Những Người Sống Đời Thánh Hiến trên toàn thế giới.
Đức Tổng Giám Mục José Rodríguez Carballo, một Linh mục Dòng
Phanxico và là Thư ký của Thánh Bộ Dòng Tu và Tu Đoàn Tông Đồ, đã chủ sự đêm
canh thức vào tối thứ Ba tại Quảng Trường Thánh Phê-rô. Đêm canh thức đánh dấu
việc khai mạc cho Cuộc Đại Hội của Những Người Nam Nữ Sống Đời Thánh Hiến trên
khắp thế giới, đang diễn ra trong bối cảnh của Năm Thánh về Đời Sống Thánh Hiến.
Cuộc Đại Hội nhằm giúp những người Tu sĩ trẻ “trải nghiệm về sự đào luyện của Kinh Thánh, sự lôi cuốn thần học, và
nghiên cứu Giáo hội về những điểm cốt yếu của đời sống thánh hiến”; “để dành ra một không gian cho việc chia sẻ
những thực tế riêng của mình, những khát vọng và mong đợi của việc đào tạo”,
và “làm chứng cho vẻ đẹp nơi những ơn gọi
cụ thể của riêng mình”.
Những người Tu sĩ trẻ đã hân hoan chào đón Đức Hồng Y João Braz
de Aviz – Tổng Trưởng Thánh Bộ Dòng Tu - tại Quảng trường Thánh Phê-rô. Ngài đã
chia sẻ trong đêm canh thức cầu nguyện rằng: “Chúng ta muốn đi ngay lập tức tới Người, tới với Đức Giê-su Ki-tô, cùng
với nhau, như là những môn đệ của Người, và như là những con trai con gái của
các vị sáng lập và những nữ sáng lập viên, hãy để cho chính mình được quyến rũ
bởi Người, trong những khoảnh khắc đầu tiên ơn gọi của chúng ta”. Đức Hồng
Y Braz de Aviz đã mời gọi các tu sĩ trẻ hãy lắng nghe “Lời Chúa với hết tâm hồn của những người con trai con gái, hãy luôn
luôn neo chặt và tỏa sáng, đặc biệt nếu chúng ta cố gắng sống điều này trong những
ngày sống của chúng ta”.
Đêm canh thức bắt đầu với đoàn rước tại khu vực cổng vào gồm 50
Tu sĩ trẻ mang những ngọn đèn được thắp sáng để kỷ niệm 50 năm sự kiện Công Đồng
Va-ti-căng II. Một biểu tượng về Đức trinh Nữ Maria cũng được dương lên như là
sự bày tỏ trước việc các Nam Nữ Tu sĩ trẻ được trao phó cho Mẹ Thiên Chúa, nhờ
đó họ có thể “đánh thức thế giới” bằng
việc cầu nguyện, bằng chứng nhân ngôn sứ, và bằng sự hiện diện tại những vùng
ngoại vi của kiếp hiện sinh với sự nghèo khổ và những nỗi lắng lo.
(Theo en.rv 15/09/2015 19:42)
Thérèse Nguyễn