Đức Thánh Cha trước chuyến Tông Du đến Mỹ Châu: „Cha cần lời cầu nguyện của anh chị em!“
Trên trang Twitter của mình, Đức Thánh Cha đã kêu gọi mọi người
cầu nguyện cùng với Ngài cho chuyến Tông Du của Ngài tới Cu-ba và Hoa Kỳ. „Cha cần lời cầu nguyện của anh chị em“ –
Đức Thánh Cha đã viết như thế trên tài khoản có tới 23 triệu người theo dõi của
Ngài vào sáng thứ Sáu hôm nay, tức chỉ một ngày trước khi Ngài lên máy bay để
bay tới Havanna. Đây là chuyến công du nước ngoài lần thứ 10 của Đức Thánh Cha
Phan-xi-cô, và nó sẽ kéo dài 10 ngày. Như vậy, chuyến công du này là chuyến kéo
dài nhất trong các chuyến công du nước ngoài của Ngài từ trước tới nay. Ngài sẽ
công du tới Cu-ba và tới ba thành phố khác nhau của Hoa Kỳ, cũng như tới trụ sở
chính của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc tại New York, và sẽ thực hiện cả thảy 26
bài diễn văn, nhưng chỉ có bốn bài sẽ được Ngài nói bằng tiếng Anh, những bài
diễn văn còn lại, kể cả bài diễn văn trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, đều sẽ
được Ngài nói bằng tiếng Tây-ban-nha.
Cao điểm có tính Phụng Vụ của chuyến Tông Du này chính là Thánh
Lễ Tôn Phong Hiển Thánh cho Nhà Truyền Giáo Mỹ Châu người Tây-ban-nha – Cha
Junipero Serra (1713-1784) tại Washington vào ngày 23 tháng 09, và Thánh Lễ Bế
Mạc Đại Hội Quốc Tế Của Các Gia Đình Công Giáo tại Philadelphia vào ngày Chúa
Nhật cuối cùng của tháng 09, tức ngày 27 tháng 09.
Về câu hỏi, liệu Đức Thánh Cha có biết rằng, Chân Phúc Serra và
hành động của Ngài đối với người thổ dân California đã tạo ra một sự tranh cãi
hay không, Cha Lombardi – Phát Ngôn viên của Tòa Thánh Vatican – đã trả lời
trong một cuộc họp báo rằng, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô „rất am tường với những cuộc tranh luận về ´công cuộc loan báo Tin Mừng
và việc thuộc địa hóa`“, như đã từng xảy ra trong những vùng do người Tây-ban-nha
khai khẩn. Tuy nhiên – vị phát ngôn viên nói tiếp – có „một sự nhất trí lớn“ về tầm quan trọng của Chân Phúc Serra với tư
cách là nhà Truyền Giáo nổi bật cũng như với tư cách là nhân vật nổi bật trong
lịch sử California.
Cha Lombardi đã mô tả về mối quan tâm mang tính chính trị đối với
chuyến Tông Du này của Đức Thánh Cha như là „một sự phong phú và đa dạng“: hai bài diễn văn sẽ được đọc trước Lưỡng
Viện Hoa Kỳ cũng như trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đang tạo ra một mối quan
tâm lớn tại Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ viếng thăm Lưỡng Viện Hoa Kỳ với
tư cách là vị Giáo Hoàng đầu tiên. Các bài diễn văn của các Đức Giáo Hoàng trước
các Quốc Hội được coi là hãn hữu: Đức Gio-an Phao-lô II mới chỉ đọc diễn văn
trước quốc hội Ba-lan và Quốc Hội Ý; Đức Bê-nê-đíc-tô XVI cũng chỉ đọc diễn văn
trước Quốc Hội của tiểu bang Berlin (Đức) và trước Quốc Hội Ý.
Tại Cu-ba, có lẽ Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cũng sẽ gặp ông Fidel
Castro, tức người anh luống tuổi của ông Raul Castro – chủ tịch nhà nước Cu-ba.
Chỉ có một điều sẽ thực sự xảy ra là, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ liên kết hai
quốc gia thù địch kéo dài nhiều thập niên, tức Cu-ba và Hoa Kỳ, trong một chuyến
công du duy nhất, và về mặt biểu tượng, Ngài sẽ lên đường như là một người tị nạn
trốn chạy khỏi chế độ độc tài từ Cu-ba sang Hoa Kỳ. Đó là một động tác chính trị
xét theo cái nhìn của các nhà quan sát. Cả hai chính phủ đều đã nhấn mạnh tới
vai trò trung gian của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong cuộc tái xích lại gần
nhau vào cuối năm vừa qua.
Đức Hồng Y Pietro Parolin – đương kim Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh –
theo thông lệ, sẽ tháp tùng Đức Thánh Cha trong tất cả mọi chuyến công du nước
Ngoài. Vì „tầm quan trọng ngoại giao“
của chuyến viếng thăm Cu-ba cũng như Hoa Kỳ và Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, nên
lần này Đức Thánh Cha đã yêu cầu Đức Tổng Giám Mục Paul Gallagher – „Ngoại Trưởng“
của Tòa Thánh Vatican – cùng đi với Ngài tới Mỹ Châu.
Trong các chuyến công du nước ngoài của mình, Đức Thánh Cha
Phan-xi-cô đã tạo ra một thói quen là: mời một nhân viên Giáo dân đang làm việc
tại Tòa Thánh Vatican cùng đi trong đoàn tháp tùng của Ngài, nhưng nhân viên
này sẽ công du cùng Ngài tới đó không phải để phục vụ giống như các nhân viên
an ninh, các Hiến Binh Thụy Sĩ hay các nhà báo. Lần này – Cha Lombardi cho biết
– Đức Thánh Cha đã mời bà Valentina Ambrosi. Bà là nữ nghệ sĩ và đang làm việc
tại phòng khảm tranh của Tòa Thánh Vatican.
(theo rv/kna 18.09.2015 gs)
Joseph Trần