Đức Hồng Y Pell Đáp Trả Lại Những Báo Cáo Về Lá Thư Thượng Hội Đồng
(muoianhsang.com)
Thứ ba, 13 Tháng 10 2015 10:26
Vatican,
13/10/2015 (MAS/SLM) – Bản văn của lá thứ bị cáo buộc là được viết bởi 13 vị hồng
y cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô là không chính xác, ĐHY George Pell nói, vị đứng
đầu của Văn Phòng Kinh Tế Vatican nói thêm rằng nội dụng của các tài liệu riêng
thì vẫn cứ là riêng tư.
“Danh sách những
người ký tên là sai, và nội dung cũng thế”, ĐHY Pell nói với CNA vào ngày
12/10.
“Tôi không biết
điều họ đã làm, chính xác là thế. Có lẽ họ đã đưa những chữ ký giả thêm vào một
bản văn giả”, Ngài nói tiếp, cũng như là cách thế mà những sai lỗi cũng có lẽ
được thêm vào trong bản văn. Tôi không phải là người đứng đầu của bất kì một cuộc
vận động hành lang nào, tôi chỉ là một sứ giả”.
Những nhận định
của ĐHY xuất phát từ việc trả lời cho một báo cáo là Ngài ở trong số những người
ký tên vào một lá thư ngày 05/10 gửi đến Đức Giáo Hoàng Phanxicô về Thượng Hội
Đồng về Gia Đình năm nay là thiếu “sự cởi mở và tính đoàn thể đúng đắn” cần thiết
để đạt tới mục đích của nó.
Trong một lá
thư, 13 vị giám mục đã bị cáo buộc là nói với Đức Giáo Hoàng về mục đích của việc
cảnh báo Ngài trước những bận tâm là những quy trình mới áp dụng cho cuộc họp
năm nay, trái với những Thượng Hội Đồng trước, có thể làm ngăn cản các tham dự
viên trong trách nhiệm của họ.
Danh tánh của
13 vị giám mục, cùng với nội dung của lá thư, đã được tung ra vào ngày 12/10 bởi
Sandro Magister.
Tuy nhiên, các
đại diện của ít nhất bốn vị giám mục được đưa ra – ĐHY André Vingt-Trois, ĐHY
Angelo Scola, ĐHY Péter Erdõ, và ĐHY Mauro Piacenza – đã từ chối là các vị đã
ký vào tài liệu.
Trong một bản
thông cáo ngày 12/10, một người phát ngôn cho ĐHY Pell nói rằng mặc dù có một sự
đồng thuận lớn lao về hầu hết các vấn đề bên trong Thượng Hội Đồng, nhưng “vẫn
có sự bất đồng bởi vì một vài những chi tiết muốn thay đổi giáo huấn của Giáo Hội
về những sắp đặt riêng cần thiết cho việc lãnh nhận Hiệp Lễ”.
“Rõ ràng là
không có khả năng thay đổi giáo lý này”, bản thông cáo nói.
“Một lá thư
riêng vẫn cứ là riêng tư”, bản thông cáo tiếp tục, nói thêm rằng, “Đức Hồng Y ý
thức rằng những mối bận tâm vẫn còn ở trong số nhiều Nghị Phụ Thượng Hội Đồng về
việc soạn thảo của uỷ ban soạn thảo văn kiện sau cùng và về quy trình mà văn kiện
này trình bày ra cho các Nghị Phụ và bầu chọn”.
Khi được hỏi về
lá thư tại buổi họp báo ngày 12/10, vị phát ngôn Toà Thánh là Cha Federico
Lombardi nói rằng Ngài “không có gì để xác nhận về lá thư ấy, khi nó là một lá
thư mật”.
Được đưa ra
trong một “tinh thần trung thành”, lá thư được Magister tung ra nói về bản nháp
của văn kiện sau cùng sẽ được nộp cho Đức Thánh Cha tại buổi kết thúc Thượng Hội
Đồng, và mức độ bất hợp lý của sự chú ý dành cho những tranh luận mang tính
giáo lý và thần học lại lấy đi sự cần thiết phải củng cố phẩm giá của hôn nhân
và gia đình.
Kết quả của những
thay đổi mang tính thủ tục này, là có “một sự bận tâm rằng các thủ tục mới lại
không đúng với tinh thần truyền thống và mục đích của một Thượng Hội Đồng”, lá
thư viết.
“Thật không rõ
ràng vì sao những thay đổi thủ thục này lại cần thiết. Rất nhiều các nghị phụ cảm
thấy quy trình mới dường như được thiết kế để làm phù hợp những kết quả đã định
trước về những vấn đề tranh luận quan trọng”.
Một trong những
nhiệm vụ chính yếu của các nghị phụ Thượng Hội Đồng là tạo nên một văn kiện sau
cùng dựa trên Tài Liệu Làm Việc, lá thư nói đến việc đòi hỏi “một sự suy tư tận
gốc và làm việc lại”.
“Các quy trình
mới hướng dẫn Thượng Hội Đồng dường như để đảm bảo về tính ảnh hưởng thái quá của
nó lên những vấn đề tế nhị của Thượng Hội Đồng và trên văn kiện sau cùng của
Thượng Hội Đồng”.
Lá thư lên tiếng
nói bận tâm về sự thiếu vắng những đề nghị, cùng với việc thảo luận và biểu quyết
trên đó; thời gian biểu quyết trễ về văn kiện sau cùng, như thế sẽ không có thời
gian cho “việc xem lại cách đầy đủ và điều chỉnh nghiêm túc dành cho văn kiện”;
sự thật là các thành viên của uỷ ban soạn thảo văn kiện sau cùng đã được bổ nhiệm
hơn là được bầu chọn; và điều đã được mô tả như là một sự tập trung không thích
khợp về vấn đề Hiệp Lễ dành cho người đã ly hôn và tái hôn dân sự.
Thượng Hội Đồng
về Gia Đình năm nay, bắt đầu từ ngày 4 – 25, là Thượng Hội Đồng thứ hai và lớn
hơn hai cuộc họp trước đó diễn ra trong vòng một năm. Giống như tiền thân của
nó vào năm 2014, trọng tâm của Thượng Hội Đồng Giám Mục năm 2015 sẽ là về gia
đình, lần này với chủ đề: “Ơn Gọi và Sứ Mạng Của Gia Đình trong Giáo Hội và Thế
Giới Đương Đại”.
Âu Dương Duy (Theo
CNA)