Đức Giám Mục Benjamin Phiri: Thượng Hội
Đồng Giám Mục đã mang lại cho chúng tôi một sự cảm kích lớn lao về gia đình
Đức Giám Mục Benjamin Phiri của Zambia, Giám
mục Phụ tá của Giáo phận Chipata và là Chủ tịch Ủy ban gia đình của Hội Đồng
Giám Mục Zambia, đã diễn tả sự hài lòng với việc kết thúc của Thượng Hội Đồng
Giám Mục Thế Giới Về Gia Đình.
“Các
vùng địa lý khác nhau của thế giới có thể đối mặt với những thử thách khác nhau
(về gia đình), nhưng khi đi vào việc chăm sóc mục vụ, vào cuối ngày, điều quan
trọng là ‘salus animarum’,
Đức Giám Mục Phiri đã nói với Cơ quan Châu Phi của Đài phát thanh Va-ti-căng
như thế. Ngài cho biết rằng, suốt thời gian Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới
diễn ra, những khía cạnh về cuộc sống gia đình từ khắp thế giới được quy tụ và
thảo luận nơi những nhóm làm việc nhỏ hơn đã làm cho các Nghị Phụ của Thượng
Hội Đồng Giám Mục có một sự cảm kích lớn lao hơn về vẻ đẹp và những thử thách
của các gia đình khắp nơi trên thế giới.
“Sự
pha trộn của những điều này (những nhóm thảo luận cùng ngôn ngữ suốt hội nghị)
là một sự pha trộn phong phú bởi vì các anh chị em chia sẻ những kinh nghiệm và
giúp chúng tôi nhìn thấy những điều không thể thấy được ở những góc độ hẹp.”
Đức Giám Mục Phiri đã quan tâm để bóc trần
những quan niệm sai lầm rằng, các Giám Mục từ Châu Phi, tại Thượng Hội Đồng
Giám Mục Thế Giới, hiện diện nơi đây để làm lệch đi bất kỳ sự cải cách nào.
“Anh
chị em sẽ ngạc nhiên rằng, điều chúng tôi yêu quý những người dân Châu Phi thì
cũng được quý trọng trong nhiều nơi khác nhau của thế giới. Chúng tôi muốn
những giá trị này (tương tự như thế) được duy trì”, Đức Giám Mục Phiri cho biết.
Đức Tổng Giám Mục Mathew Man-Oso Ndagoso của
Tổng Giáo Phận Kaduna của Nigeria cũng nói với Cơ quan Châu Phi của Đài phát
thanh Va-ti-căng rằng, điều thú vị mà Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới lần này
đã tạo ra được là điều chưa từng thấy.
“Đối
với tôi, những điều này đã được nói đến bởi nhiều người, bởi truyền thông về
Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới... những điều thú vị đã tạo nên đó cũng nói
với chúng tôi rằng, chúng tôi có một nhiệm vụ nghiêm trọng sắp tới”, Đức Tổng Giám Mục cho biết.
Thật ra, “Đó
là điều tại sao vào ngày đầu tiên (của Thượng Hội Đồng), Đức Thánh Cha
Phan-xi-cô đã phải can thiệp và cho chúng tôi biết rằng, ‘hãy nhìn Thượng Hội
Đồng này không phải là thay đổi giáo huấn của Giáo Hội về hôn nhân...’, kể từ
lúc ấy, những sự can thiệp (từ các Giám Mục trong suốt Thượng Hội Đồng) rất là
phong phú...”, Đức Tổng Giám Mục Ndagoso nói với Đài phát thanh Va-ti-căng.
(Theo
en.rv 26/10/2015 09:37)
Thérèse Nguyễn