Trung Quốc: Cổng Thánh tại nhiều Giáo phận
Các cộng đoàn Công giáo tại Trung Quốc cũng đã cử hành nghi thức
khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót trong sự hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ và
với Đức Thánh Cha Phan-xi-cô. Dưới ánh sáng của Tông Sắc Misericordiae vultus
đã được triển khai tại các cộng đoàn trong những tuần vừa qua, các Đức Giám mục
của những Giáo phận khác nhau cũng đã bận tâm tới đề tài trong các lá thư mục vụ
của mình. Tại riêng từng Giáo xứ, các tín hữu nên hiện thực hóa đề tài Lòng
Thương Xót, đặc biệt là trong cuộc sống hằng ngày của mình, chẳng hạn như thông
qua các cuộc viếng thăm những bệnh nhân, những nhà hưu dưỡng, những trại mồ côi
cũng như những người tàn tật.
Vào ngày mồng 08 tháng 12 vừa qua, trên 5.000 tín hữu đã tham dự
nghi thức mở „Cổng Lòng Thương Xót“ do Đức Cha Wu Quin Jing chủ sự tại nhà thờ
Chính Tòa của Giáo phận Zhou Zhi thuộc tỉnh Thiểm Tây. Vào ngày 12 và ngày 13
tháng 12, các Cổng Thánh cũng đã được mở tại Thánh Địa tôn kính Thánh Giá vá tại
Thánh Địa tôn kính Đức Mẹ của Giáo phận này.
Trong một loạt các Giáo phận tại Trung Quốc, trong đó có Giáo phận
San Yuan, Wen Zhou, Zheng Zhou, Zhan Jiang, Cheng Du, Si Chuan, Jiang Xi và nhiều
Giáo phận khác, các Cổng Thánh cũng đã được mở.
Giáo phận Hai Men thuộc tỉnh Giang Tô đã đặt việc hội nhập văn
hóa vào trong trung tâm điểm của Năm Thánh Lòng Thương Xót, và đã kết hợp việc
cử hành Năm Thánh ngoại thường với việc mừng kỷ niệm 200 năm ngày Tin Mừng được
rao giảng trong vùng cũng như mừng 90 năm ngày thành lập Giáo phận. Tại Giáo phận
này, hai Cổng Thánh đã được mở trong nhà Thờ Chính Tòa và trong Thánh Địa tôn
kính Đức Mẹ vào hôm 13 tháng 12 vừa rồi.
Trong lá thư mục vụ với đề tài „Thiên Chúa, Đấng đầy lòng nhân ái“ (Eph 2,4), vị Giám Quản Tông Tòa
của Giáo phận nhấn mạnh rằng: „Lòng Xót
Thương cũng có nghĩa là bao bọc“. Ở đây người ta không được phép quên rằng,
„Lòng Thương Xót luôn bao hàm một sự thống
hối vì sự thờ ơ lãnh đạm đối với những người yếu đuối.“
(theo Fides, 11.12.2015)
Anna Thanh Hòa