Anh Giáo: Hội nghị
thượng đỉnh nhân cuộc khủng hoảng của Anh giáo
Bắt đầu từ thứ Hai
ngày 11 tháng Giêng tới đây, các nhà lãnh đạo của các Giáo hội Anh giáo sẽ ngồi
lại với nhau để thực hiện một cuộc hội nghị thưởng đỉnh có tính hòa giải. Trong
cuộc hội nghị sẽ kéo dài cho tới tận thứ Bảy tại Tổng Giáo Phận Canterbury của
Anh, các nhà lãnh đạo của 38 Giáo Tỉnh trên toàn thế giới, dưới sự chủ tọa của
Đức Tổng Giám Mục Justin Welby, người đứng đầu danh dự của Giáo hội Anh giáo,
sẽ bàn luận với nhau về những vấn nạn đang gây tranh cãi. Trong số những quan
điểm trái chiều về việc phong chức Giám Mục cho nữ giới và về sự tiếp cận với
những ca đồng tính luyến ái, sự hiệp nhất của Giáo hội cũng là vấn đề sẽ đè
nặng trên cuộc hội nghị này. Theo những công bố riêng của Giáo hội Anh giáo thì
Giáo hội này đang có khoảng 85 triệu tín hữu trên khắp thế giới.
Trong một cuộc nói
chuyện trước khi diễn ra hội nghị, Đức Tổng Giám Mục Welby đã nói về „những vấn nạn rất, rất vô cùng khó khăn“,
mà chúng liên quan không phải chỉ với những cộng đoàn Anh giáo, nhưng cũng còn
liên quan đến tất cả mọi Ki-tô hữu. Chương trình nghị sự sẽ được soạn thảo
chung bởi các nhà lãnh đạo của các Giáo hội. Nhưng có lẽ hội nghị cũng sẽ đề
cập tới „vấn đề bạo lực có động cơ tôn
giáo; việc bảo vệ trẻ em và những người trưởng thành cần được bảo vệ; việc bảo
vệ môi trường và giới tính con người“ – Đức Tổng Giám Mục Welby cho biết.
Hội Đồng Quyết Định
Tối Cao thông thường của cộng đồng Anh Giáo thế giới chính là Hội Đồng Lambeth.
Theo chu kỳ, cứ 10 năm thì Hội Đồng này sẽ được triệu tập một lần. Phiên họp
sắp tới đây của Hội Đồng này sẽ diễn ra vào năm 2018. Nhưng vào năm 2008,
khoảng một phần tư các Giáo hội trên toàn nước Anh đã tẩy chay Hội Đồng Lambeth
để chống lại việc phong chức Giám mục cho một vị Linh mục đồng tính luyến ái
người Mỹ.
(theo kna 08.01.2016
sk)
J.Ngọc
Hà