Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha: Chỉ
có đối thoại mới vượt thắng được cuộc thế chiến hiện tại!
Sự trao đổi giữa những con người với nhau, sự giao hòa giữa các
dân tộc, và sự dấn thân cho công lý, đó là ba bước đi quan trọng nhất nhằm vượt
thắng „cuộc thế chiến“ hiện tại. Đức
Thánh Cha Phan-xi-cô đã viết như thế trong một bản sứ điệp mà Ngài gửi đến cho
các tham dự viên của hội nghị được tổ chức bởi phong trào Pax Christi quốc tế với
đề tài là: „Phi bạo lực, công lý và hòa bình“. Hội nghị này đang diễn ra tại
Rô-ma.
Khi sử dụng thuật ngữ „thế
chiến“, Đức Thánh Cha đã nghĩ tới cuộc „chiến
tranh thế giới lần thứ ba“ mà Ngài đã nhiều lần nói tới. Cuộc thế chiến này
đang la hét theo „từng mảng“ tại nhiều
khu vực trên toàn thế giới và theo những cách thức khác nhau.
Đức Thánh Cha kêu gọi hãy giật sập những bức tường và những hàng
rào mà chúng đang hiện hữu trong thế giới ngày nay. Ngài nói về một „bức tường của sự thờ ơ lãnh đạm“, bức tường
này đang tách con người ra khỏi nhau. Trong bức sứ điệp của mình, Đức Thánh Cha
viết rằng, sự thờ ơ lãnh đạm chính là rào cản lớn nhất đối với công lý và hòa
bình. Trong thời đại hôm nay, cụm từ „những
bức tường và những hàng rào“ không chỉ còn là một cái gì đó có tính thuần
minh họa nữa, nhưng là „một thực tế đáng
buồn“ – Đức Thánh Cha viết. Vào ngày thứ Bảy tới đây Ngài sẽ đến thăm những
người tị nạn tại đảo Lesbos của Hy-lạp vì những người tị nạn ấy đang bị ngăn cản
bởi những hàng rào, nên đã không thể đi tiếp.
Trong bức sứ điệp của mình, Đức Thánh Cha đã lập lại một ý nguyện
rất quan trọng đối với Ngài: bãi bỏ án tử hình. Trong số những quyền ưu tiên để
kiến tạo hòa bình, Đức Thánh Cha cũng đề cập tới việc xóa nợ cho các quốc gia
nghèo túng.
„Thế giới của chúng ta thật
to lớn, nhưng cũng rất phức tạp và hung bạo“ – Đức Thánh Cha viết. Ai muốn
kiến tạo hòa bình, người ấy phải cam đoan hoàn toàn giải trừ vũ khí, phải cam
đoan loại trừ những nỗi sợ hãi, và phải cam đoan thúc đẩy đối thoại – Đức Thánh
Cha viết tiếp. Niềm hạnh phúc chung phải luôn luôn đứng trong trung tâm điểm.
Công tác ngoại giao đang thực hiện một sự đóng góp quan trọng, vì thế nó đòi hỏi
phải được hỗ trợ một cách đặc biệt – Đức Thánh Cha nhấn mạnh.
Trong cuộc hội nghị nêu trên, các tham dự viên sẽ cùng nhau thảo
luận về đề tài: „Phi bạo lực, công lý và hòa bình“. Hội nghị này sẽ tiếp tục diễn
ra từ nay cho tới ngày thứ Tư tại Rô-ma. Nó được đồng tổ chức bởi phong trào
Pax Christi quốc tế, bởi mạng lưới Catholic Peacebuilding Network và bởi Hội Đồng
Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình.
(theo de.rv 12.04.2016 mg)
J.Ngọc Hà