Đức Benedict XVI Nói Về Việc Từ Nhiệm Của Ngài, Về Đức Phanxicô
Trong Một Cuốn Sách Phỏng Vấn Dài
(muoianhsang.com)
Vatican,
02/07/2016 (MAS/SLM) – Mặc dù rất hiếm khi trò chuyện kể từ khi từ nhiệm khỏi
chức vụ giáo
hoàng, nhưng Đức Benedict XVI cũng đã dành một số
cuộc phỏng vấn dài với ký giả người Đức Peter Seewald không lâu sau khi
Ngài nghỉ - những buổi trò chuyện đề cập đến những chủ đề như là việc cải
tổ Giáo Triều, việc từ nhiệm của Ngài và suy nghĩ của Ngài về Đức Giáo Hoàng
Phanxicô.
Trong những lần
phỏng vấn, được thực hiện vài tháng trước
khi từ nhiệm của Đức Benedict vào ngày
28/02/2013, đã được lên kế hoạch để ban hành trong một
cuốn sách đồng loạt trên khắp thế giới vào ngày 09/09,
theo tờ nhật báo “Corriere della Sera” của Ý.
Dài khoảng 240
trang, cuốn sách bằng tiếng Đức "Letzte Gespräche”,
hay “Những Cuộc Trò Chuyện Cuối Cùng”, và “đề cập đế những giai đoạn quan trọng nhất
trong cuộc đời của Đức Joseph
Ratzinger”.
Những giai đoạn này gồm tuổi thơ của Đức Benedict dưới chế độ Đức Quốc Xã, việc khám phá ra ơn gọi linh mục của Ngài, những khó khăn của chiến tranh và thời gian Ngài ở Vatican cho đến khi Ngài được bầu làm giáo hoàng. Cuốn sách cũng nói về “nổi
lo” của những ngày đầu tiên của Ngài trong
cương vị kế nhiệm Thánh Phêrô, cũng như là quyết định “đau
đớn” của Ngài để từ nhiệm và những suy nghĩ của
Ngài về Đức
Giáo Hoàng Phanxicô.
Trong những câu
trả lời của Ngài trước Seewald, Đức
Benedict nói về chính bản thân Ngài, niềm tin của Ngài, những yếu
đuối của Ngài, đời tư của
Ngài, những bê bối và những vấn đề gây tranh cãi của triều đại của Ngài, và vai trò giáo hoàng của Ngài nói chung, giải
thích lý do vì sao Ngài chọn từ nhiệm – “trước hết chỉ
nói với một số người
tín nhiệm để tránh những rò rỉ”, Corriere della Sera nói.
Đức Giáo Hoàng hưu cũng
nói về cuộc cải cách Giáo Triều Rôma, vụ bê bối “Vitaleaks” mà nhiều người cho là lý do để Ngài từ nhiệm, và phác hoạ ra những khác biệt giữa Ngài và Đức Phanxicô dưới ánh sáng của “những nét đặc biệt của
Ngài” và những nét đặc biệt của vị kế nhiệm
người Argentina của Ngài.
Ngài
cũng đề cập đến “vụ lobby giới đồng tính” tại Vatican
– một nhóm bốn hay năm người, mà Ngài nói
là Ngài đã có thể phá tan.
Trong buổi tổ
chức ngày 28/06 tại Vatican đánh dấu kỷ niệm 65 năm ngày thụ
phong linh mục, Đức
Benedict nói với Đức
Giáo Hoàng Phanxicô rằng từ giây phút Ngài được bầu chọn và mọi ngày kể từ đó “sự tốt lành của
Ngài...đánh động nội tâm tôi, đưa tôi đi vào chiều
sâu nội tâm hơn cả những Khu Vườn
Vatican”.
“Sự tốt lành của
Ngài là một nơi mà tôi cảm thấy được
chở che”, Ngài nói về vị kế nhiệm của Ngài.
Seewald, tác giả
của tập sách mới, cũng là tác giả của cuốn sách năm 2010 – một cuộc phỏng vấn dài với Đức Benedict tựa đề “Ánh Sáng của Lời – Đức Giáo Hoàng,
Giáo Hội, và Các Dấu Chỉ Thời Đại”. Trước đó ông đã xuất bản hai cuốn sách khác về Vị Hồng Y Joseph
Ratzinger thời đó, “Muối Cho Đời” và “Thiên Chúa và Thế Giới”.
“Những Cuộc Trò
Chuyện Cuối Cùng”, do đó, sẽ đánh dấu quyển
thứ tư của
nhà báo về Đức
Benedict từ trước khi được bầu chọn ngồi trên ngai toà Phêrô, trong suốt thời kỳ
giáo hoàng của Ngài và giờ đây là sau khi từ nhiệm.
CNA
đã liên lạc với Seewald để cho lời nhận xét về tập sách, tuy nhiên, tác giả
nói, ít nhất là lúc này, ông không thích nói gì cả.
Trong một cuộc
phỏng vấn với CNA khi tập sách “Ánh
Sáng Thế Gian” xuất bản năm 2010, Seewald nói Đức Benedict
“là một trong những tư tưởng vĩ đại
của Giáo Hội Công Giáo; một người có trái tim lớn và một
chiến binh về bản chất, mọt người vẫn đứng
vững giữa giông bão, một người không sợ hãi”.
“Ngài là một người không bị mắc kẹt trong quá khứ hay trong hiện tại. Ngài là người rất quan trọng trong thời đại
chúng ta”, Seewald nói, thêm rằng ông luôn coi Đức
Benedict “là một người rất hiện đại,
một người luôn dễ gần, và người cổ
võ và tìm kiếm sự đối
thoại”.
“Tôi có thể nói
Ngài là một người ngay thẳng và cho đến
bây giờ thì là một trong những nhân vật vĩ đại nhất của
thời đại chúng ta...Ngài là một người
luôn luôn sẵn sàng lắng nghe, vì Ngài luôn chỉ là một nhà tư tưởng
lớn, mà còn là một bậc thầy thiêng liêng vĩ đại”.
Trong một thế
giới vốn “thường bị mù quáng”, thật quan trọng để có một người “bằng một thái độ cởi mở không thể sánh được”, ông nói, lên tiếng nói về niềm tin của ông rằng Đức Beneditc “sẽ được trân trọng hơn nữa trong tương lai” so với thời gian lúc đó của Ngài.
Joseph C. Pham (Theo CNA)