Algeria và Tòa Thánh Tiến Hành Vụ Án Tôn
Phong Chân Phúc Cho Các Đan Sĩ Xi-tô Tibhirine
Cứ sự thường, bảy Đan Sĩ Dòng Xi-tô Nhặt Phép người
Pháp, tức Bảy Đan Sĩ dòng Trappist, đã bị sát hại tại Tibhirine, Algeria vào
năm 1996, sẽ được tôn phong Á Thánh. Trong một ít tuần nữa, Dòng Trappist sẽ
trình lên Tòa Thánh Vatican 700 trang giấy nói về đời sống của 7 vị Đan Sĩ nêu trên
và kèm theo đơn xin tôn phong Á Thánh cho họ. Nhật báo Công giáo Ý với tên gọi
là Avvenire, đã đăng tải thông tin như thế vào hôm thứ Năm vừa qua. Các Đan Sĩ
bị sát hại muốn trở thành “khuôn mặt của
Chúa Giê-su giữa thế giới Hồi giáo” – Cha Thomas Georgeon – một Đan Sĩ
Trappist – đã nói với nhật báo Avvenire như thế. Ngài đang giữ chức năng thỉnh
nguyện viên, tức luật sư bảo vệ vụ án tôn phong Chân Phúc này.
Hồi tháng 03 năm 1996, khi cuộc nội chiến tại Algeria
đang diễn ra, một nhóm Hồi giáo quá khích đã tấn công Đan Viện của các Đan Sĩ tại
Tibhirine nằm dưới chân núi Atlas của Algeria. Tổ chức khủng bố có tên là
„Groupe Islamique Armé“ đã bắt cóc 7 Đan Sĩ của Đan Viện nêu trên để đòi chính
phủ Algerie phải phóng thích một trong những thủ lĩnh của chúng. Vấn đề chưa được
ngã ngũ thì hai tháng sau đó, người ta phát hiện ra đầu của các Đan Sĩ đã bị chặt
rời, nhưng phần thân thể của các Ngài thì bị mất tích. Cho đến nay vẫn chưa rõ,
liệu 7 Đan Sĩ này đã bị sát hại bởi chính những kẻ bắt cóc các Ngài hay bởi
quân đội Algeria.
(theo avvenire/kna 14.07.2016 gs)
Anna Thanh Hòa