Đức Giáo Hoàng Bổ Nhiệm Đức Giám Mục Kevin Farrell Giáo Phận Dallas
Làm Lãnh Đạo Bộ Giáo Dân, Gia Đình Và Đời Sống Mới Thành Lập Của Vatican
(muoianhsang.com)
Vatican,
18/08/2016 (MAS/SLM) – Trong một động thái gây ngạc nhiên nhưng rất quan trọng,
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Đức
Giám Mục Kevin Farrell của Giáo
Phận Dallas, Texas trở thành người lãnh đạo đầu tiên của Bộ thuộc Vatican mới
được thành lập (“thánh bộ” là thuật ngữ chính thức) – Bộ Giáo Dân, Gia Đình và
Đời Sống. Do đó, Ngài trở thành một giám mục cao cấp người Mỹ tại Giáo Triều.
Vatican thông
báo chính thức vào ngày 17/08.
Quyết định của
Đức Giáo Hoàng Phanxicô chọn lựa một giám mục Mỹ để làm người đứng đầu Bộ mới
này là một dấu chỉ rõ ràng cho sự tôn trọng của Ngài dành cho Giáo hội tại Hoa
Kỳ và đối với người dân của đất nước này mà Ngài đã đến thăm vào năm ngoái. Những
người gần gũi với Ngài xác định rằng Ngài cảm động sâu sắc trước niềm tin của
người Công Giáo Mỹ và bởi sự đón tiếp nhiệt tình và nồng ấm dành cho Ngài bởi
ngài tổng thống, Quốc Hội và người dân Mỹ khi Ngài đến thăm Thủ Đô Washington,
New York và Philadelphia.
Các nguồn tin
Vatican cho biết Đức Giáo Hoàng Phanxicô chọn Đức Giám Mục Farrell bởi vì Ngài
nổi tiếng là một vị mục tử “mang mùi chiên”, người đã dành sự phục vụ tận tuỵ
trong tư cách là một giám mục trong 14 năm, đã có một sự thúc đẩy lâu dài cho sự
dự phần quan trọng hơn của người giáo dân vào trong đời sống của Giáo Hội và được
các đồng sự của Ngài tại Hội đồng giám mục Hoa Kỳ nể phục như là một con người
của đối thoại.
Hơn nữa, là một
giám mục Ngài đã quản trị bằng sự cẩn trọng và can đảm, và đã thể hiện những kỹ
năng đáng chú ý như là một nhà quản lý của giáo phận Dallas, một giáo phận có
hơn 1 triệu người tín hữu, 74 giáo xứ và 41 trường học. Ngài trực tiếp chịu
trách nhiệm về 94 nhân sự tại trụ sở của giáo phận và ngân sách lên tới 25.5
triệu USD.
Bằng việc bổ
nhiệm Đức Giám Mục Farrell làm người đứng đầu thánh bộ tại
Vatican, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng nhìn nhận về sự đóng góp quan trọng mà
Giáo Hội tại Hoa Kỳ đã thực thiện và tiếp tục thực hiện cho Toà Thành và cho
giáo hội toàn cầu.
Là một diễn giả
giỏi tiếng Ý và Tây Ban Nha, Đức Giám Mục Farrell trở thành lãnh đạo đầu tiên của
bộ mới lập tại Vatican sẽ đi vào trong hiện hữu vào ngày 01/09, và sẽ chịu
trách nhiệm cổ võ đời sống Kitô Giáo của người giáo dân, các đôi bạn, gia đình,
giới trẻ và sứ mạng của họ trong giáo hội và trong xã hội dân sự. Bộ cũng chịu
trách nhiệm về các tổ chức và phong trào giáo dân trong giáo hội.
Bộ mới – một bộ
mà nhiều người mong đợi sẽ trở thành một thánh bộ, giống như bộ giám mục, giáo
sĩ và tu sĩ – đã được thành lập trên sự sáp nhập của các hội đồng giáo hoàng về
giáo dân, gia đình và viện giáo hoàng về sự sống. Bộ sẽ bắt đầu hoạt động với một
đội ngũ nhân sự khoảng 30 người và sẽ được chia thành ba nhánh: giáo dân, gia
đình và sự sống. Bộ sẽ có một thư ký “người này có thể là một giáo dân” và ba
trợ lý giáo dân (mỗi người sẽ chịu trách nhiệm một nhánh), như đã được đưa ra bởi
sắc lệnh đã được Đức Giáo Hoàng phê chuẩn và công bố vào ngày 04/06.
Việc bổ nhiệm
“là một tin đón nhận được dành cho các khả năng mục vụ được thể hiện của Đức
Giám Mục Farrell và những khả năng quản lý được nhìn nhận của Ngài”, Đức Hồng Y
Donald Wuerl của Tổng Giáo Phận Washington, trong một thông cáo công bố hôm
nay.
“Vào một thời
điểm mà Đức Thánh Cha kêu gọi sự chú ý của toàn thể giáo hội đối với vai trò của
người giáo dân và tầm quan trọng của hoạt động mục vụ mạnh mẽ và sự hỗ trợ đời
sống gia đình và hôn nhân qua việc thiết lập nên bộ mới này để tập trung và điều
phối công việc này, thì khả năng lãnh đạo mà Đức Giám Mục Farrell mang lại sẽ
là một phúc lành cho tất cả chúng ta”, Đức Hồng Y Wuerl nói.
Đức Giám Mục
Farrell sinh tại Dublin, Ai Len, vào ngày 02/09/1947, người con thứ hai trong số
bốn người con trai, và lới lên nói tiếng Gaelic. Người anh của Ngài, Brian,
cũng là một giám mục và là thư ký của Hội Đồng Giáo Hoàng về Cổ Võ Sự Hiệp Nhất
Kitô Giáo.
Sau khi học tại
một trường Huynh Đệ Kitô Giáo tại Dublin, Ngài tham gia vào Đạo Binh Đức Kitô
vào năm 1966. Ngài đã thăm Hoa Kỳ vào năm sau đó khi gây quĩ cho các sứ vụ tại
Châu Mỹ La Tinh.
Trong vòng 10
năm sau đó, Ngài đạt được 7 tấm bằng trong nhiều lãnh vực. Trước hết, cử nhân
nghệ thuật tại Đại Học Salamanca tại Tây Ban Nha, rồi bằng thạc sĩ về triết học
và một bằng cử nhân về thần học từ Học Viện Giáo Hoàng Greorian do Dòng Tên quản
lý tại Rôma. Ngài tiếp tục đạt những bằng cấp cao hơn về thần học giáo lý
(1976) và thần học mục vụ (1977) từ Học Viện Giáo Hoàng Thánh Tôma (Angelicum).
Sau đó, Ngài lấy bằng thạc sĩ về quản trị kinh doanh tại Đại Học Notre Dame tại
Hoa Kỳ.
Được thụ phong
linh mục tại Rôma vào Đêm Giáng Sinh 1978, đức tổng giám mục sau này đã phục vụ
trong vai trò là tuyên uý của Đại Học Monterrey, Mexico, và đã thực hiện nhiều
cuộc hội thảo ở đó về đạo đức sinh học và đạo đức xã hội. Hơn thế, Ngài hoạt động
như là tổng quản lý của Đạo Binh Đức Kitô, chịu trách nhiệm về các chủng sinh
và trường học tại Ý, Tây Ban Nha và Ai Len.
Một cuộc khủng
hoảng nổ ra tại Đạo Binh Chúa Kitô vào những năm 1970, và, sau cái gọi là “những
khác biệt về quan điểm” với lãnh đạo của tổ chức này, Ngài đã rời khỏi tu hội
và đến Hoa Kỳ. Sau này Ngài được sáp nhập vào Tổng Giáo Phận Washington, bởi Đức
Tổng Giám Mục (sau này là Hồng Y) James Hickey vào đầu những năm 1980, và tiếp
tục phục vụ như là linh mục trợ lý tại ba giáo xứ của tổng giáo phận trong hai
năm kế tiếp. Vào năm 1986, Ngài kế nhiệu Linh Mục (giờ là Hồng Y) Seán
O’Malley, O.F.M. Cap., trong vai trò là giám đốc Trung Tâm Công Giáo Tây Ban
Nha của tổng giáo phận. Hai năm sau, Ngài trở thành trợ lý giám đốc điều hành
và rồi giám đốc của tổ chức Bác Ái Công Giáo, và từ năm 1989-2001, là thư ký về
tài chính của tổng giáo phận.
Vào năm 2001, đức
hồng y – tổng giám mục giáo phận Washington, Theodore McCarrick, đã bổ nhiệm
Ngài làm linh mục tổng đại diện của tổng giáo phận và cha sở Nhà Thờ Truyền
Tin. Vào ngày 28/12 của năm ấy, Thánh Gioan Phaolô II bổ nhiệm Ngài làm giám mục
phụ tá của Washington, và vào ngày 11/02/2002, đức hồng y đã phong chức giám mục
cho Ngài. Ngài phục vụ trong vai trò tổng đại diện và điều phối giáo hội cho đến
năm 2007, trước hết là dưới thời Đức Hồng Y McCarrick và từ Tháng 05/2006 đến
Tháng 03/2007 dưới thời Tổng Giám Mục (giờ là Hồng Y) Donald Wuerl.
Đức Giáo Hoàng
Benedict XVI đã bổ nhiệm Ngài làm giám mục giáo phận Dallas, Texas vào ngày
06/03/2007. Đó là một giáo phận mà sau đó gặp khó khăn với vụ bê bối lạm dụng
tình dục, vị mục tử mới bắt đầu bằng việc đi đến với người dân, rà soát lại việc
xử lý các vụ án tồn đọng và làm việc cật lực để khôi phục lại đạo đức của hàng
giáo sĩ và làm cho Ngài trở nên sẵn sàng đối với hàng giáo sĩ. Những nỗ lực của
Ngài sinh hoa trái, và cuối năm đầu tiên, Jerry Lastelick, một luật sư Dallas vốn
là một thành viên của nhóm đã nỗ lực để tố cáo vị tiền nhiệm của Ngài trước việc
xử lý những vụ lạm dụng tình dục, đã nói với tờ The Dallas Morning News rằng sự
mở ra của Ngài đã tạo nên một sự năng động mới mà “người dân sẵn sàng lên yên
ngựa và đi với Ngài”. Đức Giám Mục Farrell tiếp tục củng cố sự khởi đầu tốt đẹp
ấy bằng việc làm việc chăm chỉ để hiệp nhất cộng đồng Công Giáo tại một giáo phận
vốn đã từng phục vụ bằng khả năng lớn lao trước đó.
Đức Giám Mục
Farrell đã phục vụ trong Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ với nhiều vai trò khác nhau
trong những năm này. Trước hết Ngài là một cố vấn cho Uỷ Ban Di Dân, một uỷ ban
coi sóc bộ phận di dân và tị nạn, và rồi là làm chủ tịch của Uỷ Ban Ngân Quỹ, một
uỷ ban cổ võ vai trò quản lý và điều phối ngân quỹ cho công lý xã hội, truyền
giáo, giáo dục và phát triển tổ chức. Ngài cũng là thủ quỹ của HĐGM Hoa Kỳ và
chủ tịch Uỷ Ban Ngân Sách và Tài Chính của HĐGM Hoa Kỳ.
Vào thời điểm bổ
nhiệm Ngài, Ngài là chủ tịch của Đại Học Dallas, và trong ban điều hành các quỹ
của Quỹ Giáo Hoàng, Đền Thờ Quốc Gia Vô Nhiễm, Đại Học Công Giáo Hoa Kỳ và Viện
Thánh Luca tại Washington. Ngài cũng là chủ tịch của Tân Phúc Âm Hoá của Mỹ, và
là thành viên của ban giám đốc Cao Đẳng Giáo Hoàng Những Người Bạn Ai Len,
Rôma, Inc.
Các nguồn tin tại
Hoa Kỳ cho biết ngay từ đầu, Đức Giám Mục Farrell đã đón nhận tầm nhìn của Đức
Giáo Hoàng Phanxicô về giáo hội và hoàn toàn ủng hộ đường lối lãnh đạo mà Ngài
đang thực hiện trong giáo hội và thế giới.
Trong tư cách
là một người đứng đầu của một bộ chính của Vatican, đặc biệt là khi nó trở
thành một thánh bộ, Đức Giám Mục Farrell có thể sớm trở thành một hồng y trong
tương lai, mặc dù điều này có khả năng không thể xảy ra vào công nghị hồng y sắp
tới.
Gerald O'Connell
Joseph C. Pham (Chuyển
ngữ từ America Magazine)