Đức Thánh Cha Đả Phá Sự Tham Nhũng Và Bóc Lột
Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã than phiền về
sự tham nhũng và hủ hóa trong xã hội và trong nền kinh tế. Trong một Thánh Lễ
nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày thành lập đội Hiến Binh Vatican, Đức Thánh Cha đã
nói rằng, Ngài cảm thấy bị liên lụy khi chứng kiến hiện tượng hối lộ đang ngày
một phát tán khắp nơi. Những kẻ dối trá luôn thích thú với việc dối trá, và căm
ghét sự thật – Đức Thánh Cha đã nói rõ từng lời như thế. Những kẻ đó yêu thích
sự hối lộ cũng như yêu thích những thỏa thuận mờ ám mà chúng được thực hiện
trong bóng đêm, trong bí mật. Nhưng điều tồi tệ nhất lại nằm ở chỗ là, những thỏa
thuận mờ ám đó luôn được che đậy bằng những điều tốt lành. Những kẻ dối trá yêu
thích tiền bạc và của cải. Nhưng của cải lại là một ngẫu tượng. Việc dẫm đạp
người nghèo dưới chân là chuyện chẳng gây bận tâm hay lo ngại gì cho những kẻ dối
trá. Những kẻ này bí mật tổ chức lao động nô lệ. Trong thời đại hôm nay, lao động
nô lệ đã trở thành một phong cách thông dụng trong giới điều hành kinh tế và giới
doanh nghiệp – Đức Thánh Cha tố cáo.
Đức Thánh Cha đã cám ơn các viên cảnh
sát đang làm việc tại Tòa Thánh Vatican, và Ngài đã ca ngợi họ rằng, họ đã
không để mình bị dẫn vào cơn cám dỗ đó. Ngài cảm thấy thật tự hào khi biết rằng,
các Hiến Binh Vatican đã có thói quen trả lời cho những lời chào mời và những
giao dịch vô luân rằng: „Không, điều đó
không là gì cả đối với tôi!“
Bài giảng của Đức Thánh Cha được khởi đi
từ bài Tin Mừng trong ngày. Bài Tin Mừng này nói rằng, người ta không thể vừa
phục vụ Thiên Chúa lại vừa làm tôi thần tài được.
Cứ sự thường thì Thánh Lễ nêu trên sẽ được
cử hành tại khu vườn của Tòa Thánh Vatican, nhưng vì thời tiết xấu, nên đã diễn
ra tại Đền Thờ Thánh Phê-rô. Đội Hiến Binh Vatican được thành lập vào ngày 14
tháng 07 năm 1816. Ban đầu, đội này có tất cả 2280 hiến binh. Vào năm 1850,
quân số được rút xuống còn 1648 quân nhân và 525 binh mã. Hồi đó, bên cạnh việc
bảo vệ bình thường của mình, các Hiến Binh thường phải chiến đấu, đặc biệt là với
những tên cướp trong những khu vực thuộc về Nhà nước Giáo Hội. Trong cuộc cải tổ
được thực hiện một cách sâu rộng do Đức Phao-lô VI thực hiện, đội Hiến Binh
Vatican được đổi tên thành đội Hiến Binh Thụy Sĩ và đón nhận một „sứ mạng bảo vệ
trung ương“. Sau cùng, vào năm 2002, Đội Hiến Bính trên lại tái nhận lại tước
hiệu cũ. Hoàng Đế Wilhelm II đã mô tả bộ đồng phục của Đội Hiến Binh Vatican là
bộ đồng phục đẹp nhất châu Âu.
(theo de.rv 18.09.2016)
Đa-minh Thiệu