Cuộc Đối Thoại Giữa Người Công giáo và Lão
giáo
Người Công giáo và người Lão giáo muốn
cùng nhau „đối diện với những thách đố,
cũng như đối diện với sự tục hóa, với cuộc khủng hoảng môi trường và với sự thờ
ơ lãnh đạm.“ Cả hai bên đã thảo luận với nhau về những thách đố nói trên
vào cuối tuần vừa qua trong một cuộc hội nghị tại Đài Loan. Cuộc hội nghị này
được tổ chức bởi Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối Thoại, Hội Đồng Giám Mục Đài Loan,
và quỹ Đền Thờ Baoan của thủ đô Đài Bắc, và vừa kết thúc vào hôm Chúa Nhật vừa
qua.
Đến Đài Bắc, Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối
Thoại Liên Tôn được đại diện bởi Đức Cha Miguel Ángel Ayuso Guixot – thư ký của
Hội Đồng, và Cha Indunil Kodithuwakku – phó thư ký của Hội Đồng. Sau khi kết
thúc hội nghị, các tham dự viên đã ra Tuyên bố chung. Tuyên bố này mô tả hội
nghị như là một „cuộc gặp gỡ lịch sử“.
Tuyên bố chung cũng xác nhận „việc quyết
tâm đối thoại“ với liên hiệp các Hội Đồng Giám Mục Á Châu và Hội Đồng Quốc Tế
của các Giáo hội.
Trong bản tuyên bố chung, cả người Công
giáo lẫn Lão giáo đều bày tỏ „niềm kính
trọng sâu sắc nhất đối với các truyền thống khác nhau của mỗi bên“, và ủng
hộ việc cộng tác trong lãnh vực cứu trợ xã hội và Caritas. Cả hai bên đều kết
án „những chia rẽ và những căng thẳng
mang tính liên văn hóa, cũng như kết án chủ nghĩa cực đoan“, và nhấn mạnh tới
vai trò quan trọng của việc giáo dục và đào tạo.
Lão giáo hay còn gọi là Đạo Lão, là một
tôn giáo và cũng là một thế giới quan xuất hiện tại Trung Hoa vào hồi thế kỷ thứ
IV trước Chúa Ki-tô. Cùng với Khổng giáo và Phật giáo, Lão giáo đã ảnh hưởng rất
mạnh trên đời sống người dân Trung Hoa. Trong cuộc cách mạng văn hóa do Mao chủ
xướng, nhiều tín đồ Lão giáo đã phải trốn sang Đài Loan. Con số các tín hữu Lão
giáo tại Đài Loan hiện nay vào khoảng 8 triệu.
(theo de.rv 16.10.2016 sk)
J.Ngọc Hà