Việt Nam/Vatican: „Tinh thần đối thoại“
Vào chiều thứ Tư vừa qua, tại Vatican, Đức
Thánh Cha Phan-xi-cô đã tiếp đón ông Trần Đại Quang, chủ tịch Việt Nam. Theo
công bố chính thức của Tòa Thánh Vatican, cuộc gặp gỡ đã diễn ra rất „thân mật và nồng ấm“. Cũng theo thông
báo đó, cả hai bên đều nhấn mạnh đến mối tương quan tích cự giữa hai nhà nước, cũng
như nhấn mạnh đến sự cộng tác giữa Giáo hội và nhà nước Việt Nam trong nhiều
lãnh vực khác nhau. Công bố của Tòa Thánh cũng nói về một „tinh thần đối thoại chung“ và về một „cuộc tìm kiếm lâu dài những phương tiện thích hợp“ để các mối tương
quan „có thể tiến về phía trước“.
Hiện tại, Giữa Tòa Thánh Vatican và Việt
Nam chưa có các mối quan hệ ngoại giao chính thức, nhưng từ những năm 90 của thế
kỷ trước tới nay hai bên cũng đã có sự xích lại gần nhau. Trong những cuộc gặp
gỡ thường niên, hai bên đã thảo luận với nhau về những vấn đề có tính căn bản,
chẳng hạn như về việc bổ nhiệm các Giám mục hay về việc gia nhập các Chủng Viện.
Trong cuộc họp gần đây nhất vào hồi tháng 10 vừa qua, cả Hà Nội lẫn Vatican đều
khẳng định ý muốn của mình về việc xích lại gần nhau hơn nữa, và ca ngợi những
bước tiến trong các mối tương quan. Vào cuối năm 2011, Tòa Thánh Vatican đã lần
đầu tiên tái bổ nhiệm một vị đại diện của mình tại Việt Nam, đó là Đức Tổng
Giám Mục Leopoldo Girelli, người Ý. Nhưng vị đại diện này được gọi là Đặc Phái
Viên không thường trú.
Theo tường thuật của giới ký giả, trong lúc
trao đổi quà tặng và chụp hình lưu niệm khi cuộc gặp gỡ kết thúc, Đức Thánh Cha
và ông Trần Đại Quang trông có vẻ khá thoải mái. Đức Thánh Cha trao cho chủ tịch
Quang một tấm huân chương và ba cuốn Thông Điệp của Ngài: „Evangelii Gaudium“,
„Laudato si“ và „Amoris laetitia“. Còn ông Quang thì tặng Đức Thánh Cha một chiếc
Trống Đồng nhỏ.
Sau cuộc hội kiến riêng với Đức Thánh
Cha, ông Quang lại tiếp tục được Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa
Thánh, và Đức Tổng Giám Mục Paul Richard Gallagher, ngoại trưởng Tòa Thánh, tiếp
chuyện.
Ông Trần Đại Quang mới trở thành chủ tịch
Việt Nam từ hồi tháng Tư. Vào năm 2009, một người tiền nhiệm của ông Quang là
ông Nguyễn Minh Triết cũng đã được Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI đón tiếp tại
Vatican. Vào năm 2014, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã gặp ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ
tướng Việt Nam lúc đó. Và ngay sau cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với ông Dũng,
Tòa Thánh Vatican đã mô tả cuộc gặp gỡ đó là một „bước tiến quan trọng“ trên con đường dẫn tới các mối tương quan tốt
đẹp hơn giữa hai bên.
Sau cuộc gặp gỡ vào hồi tháng 10 vừa
qua, các vị Đại Diện của Tòa Thánh Vatican đã đánh giá cao sự sẵn sàng của nhà
nước Việt Nam trong việc xây dựng một Học Viện Công Giáo, cũng như trong việc tổ
chức các sự kiện quan trọng của Giáo hội Công giáo. Phái đoàn Việt Nam đã lưu ý
tới những cải thiện trong vấn đề tự do tôn giáo và đánh giá cao vai trò tích cực
của Giáo hội đối với sự phát triển xã hội tại Việt Nam.
Dân dố Việt Nam lúc này là 90 triệu người,
trong đó có khoảng từ 6 tới 7 triệu người Công giáo. Như vậy, người Công giáo
chiếm khoảng 7% toàn bộ dân số Việt Nam.
(theo rv/kna 24.11.2016 pr)
Joseph Trần