Đức Thánh Cha Kêu Gọi Tôn Trọng Phẩm Giá Người Nghiện Ma Túy
VATICAN.
ĐTC kêu gọi tôn trọng phẩm giá của người nghiện ma túy để có thể giúp họ được
chữa lành và phục vụ.
Ngài
bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 24-11-2016, dành cho 60
tham dự viên Hội nghị quốc tế về ma túy tiến hành tại Vatican trong hai ngày 23
và 24-11 với chủ đề: “Các ma túy: những
khó khăn và giải pháp cho vấn đề này của thế giới”. Hội nghị do Hàn lâm
viện của Tòa Thánh về các khoa học tổ chức.
Lên
tiếng trong dịp này, ĐTC xác nhận ma túy là một vết thương trong xã hội chúng
ta.. Nó làm cho các nạn nhân mất tự do và trở thành nạn nhân của hình thức nô
lệ mới này.
Sau
khi nhắc đến nhiều nguyên nhân khiến cho nhiều người nghiện ma túy, ĐTC nhấn
mạnh rằng: “Chúng ta không thể rơi vào tình trạng bất công khi xếp loại những
người nghiện ma túy như thể họ là những đồ vật hoặc những gì bị đổ vỡ, trái lại
mỗi người cần được đề cao giá trị và quí chuộng trong phẩm giá của họ để có thể
được chữa lành. Hơn bao giờ hết, họ tiếp tục có một phẩm giá trong tư cách là
ngừơi và là con của Thiên Chúa”.
ĐTC
cũng khẳng định rằng điều quan trọng là biết rõ tầm mức của vấn đề ma túy, nhất
là rất nhiều trung tâm sản xuất và phân phối ma túy. Chúng ta biết đó là một
phần quan trọng của các tổ chức tội phạm, nhưng cần phải biết rõ cách kiểm soát
các mạng tham nhũng, và những hình thức rửa tiền. Để được vậy, không có con
đường nào khác là đi ngược lên hệ thống này, từ việc buôn bán ma túy ở hạ tầng
cho đến những hình thức tinh vi nhất trong việc rửa tiền, ẩn nấp trong tư bản
tài chánh và các ngân hàng chuyên rửa tiền bẩn”.
ĐTC
không quên nhắc đến vai trò của gia đình, của giáo dục và nói rằng: “Điều chắc
chắn là để ngăn cản nhu cầu tiêu thụ ma túy, cần thực hiện những cố gắng lớn và
thi hành các chương trình rộng lớn về mặt xã hội, hương đến sức khỏe, sự hỗ trợ
của gia đình, và nhất là giáo dục mà tôi cho là cơ bản. Việc huấn luyện nhân
bản toàn diện là điều ưu tiên, nó mang lại cho con người khả năng có những
phương thế phân định, nhờ đó họ có thể thẩm định những khả thể khác nhau và có
thể giúp đỡ người khác”.
Theo
ĐTC, mặc dù phòng ngừa là con đường ưu tiên, nhưng điều quan trọng không kém đó
là hoạt động để phục hồi toàn diện và chắc chắn cho các nạn nhân trong xã hội,
để trả lại cho họ sự vui tươi, và giúp họ tìm lại được phẩm giá mà họ đã đánh
mất. (SD 24-11-2016)
G.
Trần Đức Anh OP (vi.radiovaticana.va/news/24/11/2016
11:44)