Trở Nên Nhân Hậu Có Nghĩa Là Mạo Hiểm Về Một
Điều Gì Đó – (Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày
05.06.2017)
Nơi Lòng Thương Xót, vấn đề không phải
là cho đi một của bố thí để xoa dịu lương tâm, nhưng là việc tham dự vào với nỗi
khổ đau của người khác, mà vì sự tham dự này nên cuộc sống của mình có thể bị
quấy nhiễu. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhiều lần nhấn mạnh như thế nơi bài giảng
của Ngài trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Hai vừa qua tại nguyện đường Thánh
Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Thứ Hai vừa qua không chỉ là Ngày Thứ Hai Hiện Xuống
nhưng cũng còn là ngày kính nhớ Thánh Bô-ni-pha-xi-ô – vị Tông Đồ của nước Đức.
Thực hiện một công việc của Đức Xót
Thương có nghĩa là “đau khổ với người
đang khổ đau. Vấn đề không phải là thực hiện một điều chi tốt lành để tôi được
an tâm hơn, và để tôi trút bỏ được một gánh nặng… Không! Nó có nghĩa là chia sẻ.
Chia sẻ một điều chi đó và cùng đau khổ với một ai đó, cả hai điều đó thuộc về
nhau. Tôi có thể tự hỏi: liệu tôi có là người biết sẻ chia hay không? Liệu tôi
có lòng quảng đại hay không? Liệu tôi có cảm thấy đồng đau khổ khi tôi thấy một
người nào đó đang phải đau khổ hay không? Tôi có thể đặt mình vào trong hoàn cảnh
của người khác, đặc biệt là hoàn cảnh của người đau khổ hay không?”
Đức Thánh Cha đã giải thích rằng, người
ta có thể gặp rủi ro khi người ta giúp đỡ một ai đó hay chia sẻ nỗi khổ đau với
một ai đó. “Chúng ta hãy nhớ tới Rô-ma
trong thời chiến tranh. Biết bao nhiêu người, bắt đầu từ Đức Pi-ô XII, đã chấp
nhận những rủi ro khi họ che giấu những người Do-thái để họ khỏi bị sát hại, để
họ khỏi bị đưa đi đầy! Họ đã liều lĩnh với làn da của mình! Việc cứu mạng sống
của con người, đó là một công việc của Đức Xót Thương! Đó là điều gây rủi ro!”
Nhưng người ta cũng có thể mạo hiểm trước
một điều chi đó bằng một cách thức ít bi ai hơn, chẳng hạn như việc người ta sẽ
bị chế nhạo. “Trở nên nhân hậu có nghĩa
là chấp nhận sự khó xử”. Bất chấp tất cả, trở nên nhân hậu có nghĩa là kinh
qua chính Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Việc nhìn nhận những tội lỗi và những
lầm lỡ riêng của mình, và việc biết rằng, Thiên Chúa đã tha thứ tất cả, sẽ trao
ban sức mạnh để thực hiện sự tha thứ đó cho những người anh chị em. “Công việc của Đức Xót Thương sẽ lấy đi khỏi
chúng ta sự ích kỷ, và làm cho chúng ta trở nên giống Chúa Giê-su hơn.”
(theo de.rv 05.06.2017 ord)
Đa-minh Thiệu