Đức Thánh Cha Hỏi Thăm Về Các Đan Sĩ Tibhirine
Phải chăng, 19 Đan Sĩ bị sát hại bởi những người Hồi giáo tại
Algeria từ những năm 1994 tới 1996 sẽ sắp được phong Á Thánh? Vào hôm thứ Sáu vừa
qua, tại Vatican, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã thảo luận với Đức Cha Paul
Desfarges, Tổng Giám Mục của Algier, về câu hỏi trên, như được loan tin bởi
hãng thông tấn Cath.ch. Đức Tổng Giám Mục Desfarges hiện đang xúc tiến vụ án
phong Chân Phúc cho Đức Cha Pierre Claverie và 18 Giáo Sĩ khác.
Vào năm 1996, Đức Cha Claverie đã phải bỏ mạng trong một vụ đánh
bom ở ngay phía trước Tòa Giám Mục của Ngài tại Oran, Tây Bắc Algeria. Trong số
những vị còn lại, cũng có các Đan Sĩ của Dòng Trappist tại Tibkirine. Các Đan
Sĩ này đã bị người Hồi giáo bắt cóc và sau đó đã phải chết một cách đau thương
dưới những tình trạng không thể giải thích hết được.
Hãng thông tấn Cath.ch nhận định rằng, với cuộc hội kiến vào hôm
thứ Sáu vừa qua, Đức Thánh Cha đã chỉ cho thấy mối quan tâm của Ngài tới vụ án
phong Chân Phúc này. Sự khó khăn của vụ án đang được nói tới đây nằm ở chỗ là, liệu
19 vị Giáo sĩ này có thực sự bị sát hại vì người ta „hận thù với Đức Tin“ hay
không, và phải chăng không phải vì những rối loạn chính trị. Vào tháng 04 năm
2016, đích thân Đức Thánh Cha đã viết lời tựa cho một cuốn sách về các Đan Sĩ
Tibhirine. Trong đó Ngài khẳng định rằng, các Ngài đã chiến thắng sự hận thù „với vũ khí của Đức Ái“.
Trong cuộc hội kiến vào hôm thứ Sáu vừa qua, ngoài Đức Tổng Giám
Mục Desfarges của Dòng Tên ra, Đức Thánh Cha cũng còn tiếp đón cả Đức Cha
Jean-Paul Vesco người Dòng Đa-minh và là Giám mục của Oran, cũng như Cha Thomas
Georgeon - Thỉnh Cáo Viên của vụ án nữa. Tuy nhiên, những nội dung còn lại của
cuộc hội kiến đã chưa được Tòa Thánh công bố.
(theo Cath.ch 01.09.2017 sk)
Đam Trần