Các
Giám Mục Việt Nam Viếng Mộ Thánh Phaolô Tông Đồ
ROMA.
Lúc 11 giờ sáng hôm nay, 6-3, HĐGM Việt Nam đã hành hương viếng mộ thánh Phaolô
tông đồ ở Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành.
Mộ
thánh nhân ở dưới bàn thờ chính trong thánh đường được kiến thiết ở đường
Ostiense tại nơi thánh Phaolô được an táng sau khi chịu tử đạo. Qua dòng thời
gian, Vương cung thánh đường này trải qua nhiều thăng trầm, và được hoàn toàn
tái thiết sau vụ hỏa hoạn thiêu rụi hồi năm 1823.
Trước
thánh lễ, các GM đã viếng và cầu nguyện tại mộ của Thánh Nhân.
Thánh
lễ tại bàn thờ chính do Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, TGM giáo phận Sàigòn chủ
lễ, cùng với 31 GM đồng tế, 40 LM. Có một GM bị cảm nên không tham dự được.
Hiện diện trong thánh lễ có 30 nữ tu và khoảng 50 giáo dân Việt Nam.
Bài
giảng
Trong
bài giảng, Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, GM Hải Phòng, Phó Tổng thư ký HĐGM Việt
Nam, sau khi đã quảng diễn bài Tin Mừng trong đó Chúa dạy các môn đệ phải tha
thứ 70 lần 7, tha thứ vô biên, Đức Cha nhận định rằng “Cuộc viếng thăm Ad
Limina này cũng là dịp để các GM, trong tư cách là những người kế vị các thánh
Tông Đồ, thể hiện tình hiệp thông với ĐTC, vị Đại diện Chúa Kitô ở trần gian và
là Đấng Kế Vị Thánh Phêrô. Ngài là mối dây hữu hình liên kết mọi thành phần Dân
Chúa trên toàn thế giới và làm thành gia đình của Thiên Chúa”.
Đức
Cha Hải Phòng đặc biệt mời gọi các GM và mọi người, “trong tinh thần Mùa Chay,
hãy cảm nhận lòng thương xót của Chúa, trở về đón nhận ơn tha thứ. Như bao
nhiêu tín hữu khác, chúng ta cũng cần sám hối vì những thiếu sót trong bổn
phận, để rồi nhờ ơn Chúa, chúng ta thực thi sứ mạng loan báo lòng thương xót
của Ngài một cách có hiệu quả. Có thể chúng ta mắc nợ Chúa những món nợ rất
lớn. Chúa sẵn sàng tha thứ cho chúng ta, trong khi đó chúng ta không sẵn sàng
tha thứ cho anh chị em mình những món nợ rất nhỏ mọn”.
Sau
cùng, Đức Cha giảng thuyết mời gọi các GM và mọi người noi gương Thánh Tông Đồ
muôn dân hăng say trong hành trình truyền giáo. “Từ một người đang bừng bừng
căm giận và hung hăng tìm giết các Kitô hữu, Chúa đã biến ông thành một tông
đồ. Trước khi gặp Chúa Giêsu trên đường đi Damas, Phaolô cho rằng mình đang
chiến đấu vì danh Chúa. Tuy vậy, lòng nhiệt thành chiếh đấu của ông không đặt
đúng chỗ. Chúa đã biến đổi cuộc đời ông và đã điều chỉnh để lòng căm thù của
ông trở thành lòng nhiệt thành tông đồ. Phaolô đã mắc nợ Chúa một món nợ rất
lớn, nhưng Chúa đã tha thứ. Không những thế Ngài còn đặt ông làm tông đồ của
muôn dân..”.
Và
Đức Cha nói với các GM và tín hữu rằng: “Cuộc hành hương này nhắc nhở chúng ta
về bổn phận quan tâm chăm sóc đoàn chiên được trao phó. Xin Thánh Phaolô Tông
đồ dạy chúng ta kinh nghiệm truyền giáo, để “trở nên tất cả cho mọi người, để
bằng mọi cách cứu được một số người, vì Tin Mừng tôi làm tất cả những điều đó
để cùng được thông phần chia sẻ phần phúc của Tin Mừng” (1 Cr 9,23).
Sau
thánh lễ, các GM và mọi người đã dùng bữa trưa tại tiệm ăn gần đó. Vào lúc 4
giờ chiều nay, một nhóm 10 GM do ĐHY Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, TGM Hà Nội, hướng
dẫn đến viếng thăm Bộ Phát Triển toàn
diện con người, do ĐHY Peter Turkson làm Bộ trưởng. Đây là cơ quan do ĐTC
Phanxicô thành lập ngày 17 tháng 8 năm 2016 bằng cách gộp 4 Hội đồng Tòa Thánh
là Công lý và Hòa bình, Cor Unum, Đồng Tâm, Mục vụ Di dân và
lưu động, sau cùng là Mục vụ các Nhân
viên y tế. ĐTC muốn đích thân đặc
trách vấn đề di dân và tị nạn nên ngài bổ nhiệm 2 vị Phó Tổng thư ký giúp ngài
trong lãnh vực này. (TPN 6-3-2018)
G.
Trần Đức Anh OP (vi.radiovaticana.va/news/06/03/2018 14:39)