Đức Thánh Cha Dâng Lễ Cầu Cho Đức Cố Tổng Giám Mục Phao-lô
Bùi Văn Đọc, Ngày 08.03.2018
Vào sáng thứ Năm ngày mồng 08 tháng 03 vừa qua, cùng với các Đức
Giám Mục Việt Nam và nhiều tín hữu khác, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã cử hành một
Thánh Lễ tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican để cầu nguyện cho
Đức Cố Tổng Giám Mục Phao-lô Bùi Văn Đọc, Giám Mục Giáo phận Sài-gòn, người vừa
mới qua đời cách đột ngột tại Rô-ma trong lúc cùng với các Đức Giám Mục bản
hương thực hiện chuyến viếng thăm Ad-limina tại Vatican.
Thay vì thực hiện một bài giảng như thông lệ, Đức Thánh Cha đã
xin những người đang cùng cử hành và tham dự Thánh Lễ với Ngài hãy cầu nguyện
cho vị Tổng Giám Mục quá cố.
Đức Cố Tổng Giám Mục Phao-lô Bùi Văn Đọc qua đời khi mới 73 tuổi.
„Cái chết đầy bất ngờ và bi ai của Đức Tổng
Giám Mục Phao-lô Bùi Văn Đọc trong lúc chúng tôi đang thực hiện chuyến viếng
thăm Ad-limina, đã làm cho chúng tôi vô cùng xúc động“ – Đức Cha Giu-se
Đinh Đức Đạo, Giám Mục Giáo phận Xuân Lộc, đã nhân danh các Đức Giám Mục Việt
Nam để phát biểu như thế. Hiện tại, các Đức Giám Mục Việt Nam đang có mặt tại
Rô-ma để thực hiện chuyến viếng thăm Ad-limina như hãng thông tấn Fides của Tòa
Thánh Vatican loan tin.
„Sự quan phòng của Thiên
Chúa đã muốn gọi Đức Tổng Giám Mục về với Ngài“ – Đức Cha Giu-se bổ sung. „Trong giây phút này, mặc dầu vô cùng đau buồn
về việc mất đi một người anh em rất thân yêu, nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận được
sự hiện diện của Thiên Chúa: chúng tôi đang cố gắng hiểu cho được điều mà Thiên
Chúa đang muốn nói với chúng tôi qua biến cố này“ – Đức Cha Giu-se cho biết
tiếp như thế về cái chết đột ngột của vị Tổng Giám Mục thuộc Tổng Giáo Phận
Sài-gòn.
Đức Cha Giu-se Đinh Đức Đạo cho biết thêm rằng, tại Tổng Giáo Phận
Sài-gòn, „công việc mục vụ của Đức Tổng
Giám Mục Phao-lô Bùi Văn Đọc hướng tới việc thúc đẩy sự hiệp thông và hiệp nhất
giữa những thành phần khác nhau của Giáo hội địa phương, và áp dụng điều đó vào
trong cuộc sống hằng ngày. Cũng có nhiều di dân và người nghèo đang sinh sống tại
Tổng Giáo Phận này, nên thông qua hoạt động mục vụ của mình, Ngài đã cố gắng dấn
thân để làm cho người khác đặc biệt lưu tâm hơn tới những di dân, và thúc đẩy một
nền văn hóa chào đón“.
Như hãng Fides cho biết, thành phố Sài-gòn đang phải đối diện với
hiện tượng di dân: ngày càng có nhiều người từ nông thôn kéo về thành phố này,
và con số những người di dân đó có thể được ví nhưng một dòng lũ. Nguyên tại
Sài-gòn đã có tới khoảng 7 triệu cư dân rồi, nhưng trong những năm vừa qua còn
có thêm hơn hai triệu người từ các nơi khác đổ về đây nữa, trong đó có khoảng
10% là người Công giáo. Trong sự cộng tác với tổ chức Caritas của Giáo phận, Đức
Tổng Giám Mục Phao-lô đã cố gắng điều phối các công việc của Giáo hội địa
phương, của các Cộng đoàn Dòng Tu, các Giáo xứ và các phong trào Giáo dân để
đem đến sự giúp đỡ tốt nhất cho các di dân nói trên.
(theo fides/vatican news – 08.03.2018,
10:27)
Đa-minh Thiệu