Đức Nguyên Giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô XVI: 91 Tuổi và Tương Đối Khỏe
Theo công bố trên trang tin điện tử của thành phố Altötting thuộc
miền Nam nước Đức, thì sức khỏe của Đức Nguyên Giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô XVI đang
„rất tốt“. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 91 của Ngài, một phái đoàn của thành phố
trên đã đến thăm Ngài và đã chụp chung với Ngài một tấm hình.
Thành phố Altötting cũng đã công bố tấm hình vừa nêu. Trên tấm
hình này, ngoài Đức Bê-nê-đíc-tô XVI ra còn có ông Herbert Hofauer – thị trưởng
thành phố Altötting -, Đức Ông Georg Ratzinger – anh trai của Đức Nguyên Giáo
Hoàng -, và Đức Cha Wilhelm Schraml – Giám mục Giáo phận Passau.
Sau khi đến thăm Đức Nguyên Giáo Hoàng, thị trưởng Hofauer đã viết
trên trang Facebook của mình rằng: Đức Bê-nê-đíc-tô XVI gửi lời thăm tất cả các
công dân Altötting.
„Đức Bê-nê-đíc-tô XVI là công dân danh dự của thành phố Altötting“
Vào ngày 11 tháng 09 năm 2006, trong một chuyến công du vùng
Bayern của Đức, Đức Giáo Hoàng hồi đó đã đến thăm khu hành hương nằm gần với
nơi chôn rau cắt rốn của Ngài. Tuy nhiên, ngay từ hồi tháng 06 năm ấy, Ngài đã
trở thành công dân danh dự của thành phố có địa điểm hành hương đó, tức
Altötting.
Đức Joseph Ratzinger sinh vào ngày 16 tháng 04 năm 1927 tại
Marktl, Bayern, Đức Quốc. Vào năm 2005, Ngài được bầu làm người kế vị của Đức
Gio-an Phao-lô II (1978-2005) trong chức vụ Giáo Hoàng. Vào ngày 28 tháng 02
năm 2013, Đức Bê-nê-đíc-tô XVI đã tự nguyện từ chức với tư cách là vị Giáo Hoàng
đầu tiên trong thời hiện đại thực hiện việc này. Lý do mà Ngài đưa ra để thực
hiện quyết định trên đó là vì sức lực tinh thần và thể chất của Ngài đang yếu dần.
Từ đó, Ngài đến sống trong một Đan Viện cổ nhưng được tái thiết dưới thời Đức
Gio-an Phao-lô II tại khu vườn của Tòa Thánh Vatican.
(theo kna – nv - 18 April 2018, 10:01)
Đa-minh Thiệu