Chi-lê: Một Linh Mục Bị Đức Thánh Cha Bắt Hồi Tục
Hiện tại, nguyên Linh mục Fernando Karadima của Tổng Giáo Phận
Santiago de Chile không còn là một Giáo sĩ nữa: Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã
khai trừ vị nguyên Linh mục này ra khỏi hàng Giáo sĩ.
Một trong những Scandal lớn nhất mà nó đã đẩy Giáo hội Công giáo
tại Chi-lê vào một cơn khủng hoảng trầm trọng, luôn gắn liền với danh xưng
Karadima. Vị Linh mục xứ được coi là có nhiều tài năng tại Providencia – một quận
giầu có của thủ đô Chi-lê - đã lạm dụng tình dục các trẻ vị thành niên trong
nhiều năm liền nhưng không hề bị gây phiền hà, lý do nằm ở chỗ là ông ta được
che chắn bởi những người có trách nhiệm trong Giáo hội.
„Một quyết định đem đến sự bình yên cho Giáo hội“
Vào chiều thứ Sáu vừa qua, văn phòng báo chí Tòa Thánh Vatican
đã loan báo rằng, thông qua một sắc lệnh được ký vào hôm thứ Năm, Đức Thánh Cha
Phan-xi-cô đã khai trừ Linh mục Karadima ra khỏi bậc Giáo sĩ. Ngài „đã đưa ra quyết định bất thường này trước
lương tâm của mình cũng như nhằm đưa đến sự bình yên của Giáo hội“. Ngay
trong ngày thừ Sáu vừa qua, Linh mục Karadima cũng đã được thông báo cho biết về
quyết định trên của Đức Thánh Cha.
Chiếu theo Giáo Luật khoản 331, việc bị cho hồi tục là hình phạt
cao nhất mà Giáo hội Công giáo có thể áp dụng đối với một Linh mục hay một Giám
mục. Ông Greg Burke – phát ngôn viên của Tòa Thánh Vatican – giải thích rằng,
trong trường hợp của ông Karadima, Đức Thánh Cha đã hành động „với tư cách là một mục tử, một người cha, nhằm
đưa đến sự bình yên cho toàn Dân Chúa“. „Việc ông Fernando Karadima bị khai trừ khỏi bậc Giáo sĩ là một bước đi
tiếp theo trong đường lối có tính nhất quán và đầy cương quyết của Đức Thánh
Cha đối với nạn lạm dụng tình dục.“
Trường hợp rất nghiêm trọng, và gây ra nhiều thiệt hại
„Ở đây, chúng ta đang đứng
trước một trường hợp rất nghiêm trọng… Những tội ác nặng nề của Karadima đã gây
ra nhiều thiệt hại và bất thường tại Chi-lê.“
Một trong những nạn nhân nổi tiếng nhất của các vụ lạm dụng tình
dục tại Chi-lê, đó là Juan Carlos Cruz, đã cám ơn Đức Thánh Cha trong một phản ứng
đầu tiên đối với quyết định này. „Karadima
– người mắc chứng loạn dục với trẻ em – đã bị loại khỏi hàng Giáo sĩ. Tôi chưa
bao giờ nghĩ rằng, vào một lúc nào đó, mình sẽ có thể được trải qua ngày này.
Ông ta đã hủy hoại cuộc sống của nhiều người“ – Cruz, người đang sống tại
Philadelphia, đã viết như thế trên trang Twitter của mình.
Trường hợp của Giám mục Barros
Một trong những cộng sự viên của ông Karadima là Linh mục Juan
Barros. Ông này đã được Đức Thánh Cha Phan-xi-cô bổ nhiệm làm Giám mục của Giáo
phận Osorno mặc dầu các nạn nhân của ông Karadima đã gọi ông là kẻ đồng lõa và
là kẻ ém nhẹm các sự việc. Trong chuyến công du tới Chi-lê vào đầu tháng Giêng
năm 2018, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã tận mắt chứng kiến những phản đối nhắm
vào Giám mục Barros, và điều này đã phủ một cái bóng rất mạnh trên chuyến công
du đó.
Sau này Đức Thánh Cha mới cử một đại diện đặc biệt tới Chi-lê,
và đã yêu cầu các Giám mục của nước này tới Rô-ma để bàn về cuộc khủng hoảng.
Trong cuộc họp đó, tất cả các Đức Giám mục Chi-lê đều trình bày với Đức Thánh
Cha sự từ chức của mình. Từ đó tới nay, Đức Thánh Cha đã chấp nhận đơn từ chức
của Giám mục Barros và của một số Giám mục khác.
(Theo vatican news – 28.09.2018, 16:03)
Minh An