Tòa
Thánh Công Bố Chỉ Nam Về Thủ Tục Xử Lý Những Vụ Lạm Dụng
Office
building that houses the Congregation for the Doctrine of the Faith | Vatican
News
Vietnamese.rvasia.org - 17/07/2020 - G. Trần Đức Anh, O.P.
Hôm
16/7/2020, Bộ giáo lý đức tin đã công bố tập chỉ nam về cách thức xử lý những
vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.
Tập chỉ
nam dài hơn 30 trang, chia làm chín chương, trả lời cho các câu hỏi chính yếu
liên quan đến một số điểm trong thủ tục xử lý những vụ lạm dụng. Đây không phải
là một bản qui luật hoặc luật lệ mới, nhưng là một tài liệu giúp các vị Bản
quyền và các viên chức giáo luật thi hành cụ thể các qui định giáo luật, liên
quan đến “những tội nặng (delicta graviora), gây thương tổn cho toàn thể Giáo
hội, là vết thương sâu đậm và đau thương đòi phải được chữa lành”.
Lai lịch chỉ nam
Tập chỉ
nam này đáp ứng yêu cầu của các vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục thế giới trong
khóa họp hồi tháng Hai năm 2019, tại Vatican về vấn đề bảo vệ trẻ vị thành niên
trong Giáo hội.
Sẽ được cập nhật thêm
Tập chỉ
nam này mang số 1.0 vì Bộ giáo lý đức tin dự kiến sẽ cập nhật theo định kỳ, dựa
theo những thay đổi qui luật hiện hành hoặc đường lối thực hành của Bộ giáo lý
đức tin. Điều gì cấu thành tội phạm, làm thế nào thực hiện cuộc điều tra sơ
khởi, đâu là những thủ tục hình sự. v.v.
Bốn khía cạnh trong chỉ nam
Có bốn
đòi hỏi được trình bày trong tập chỉ nam:
Trước
tiên là bảo vệ con người. Giáo quyền được yêu cầu làm sao để nạn nhân và gia
đình họ được đối xử xứng đáng và được tôn trọng. Cần đón tiếp, lắng nghe, đồng
hành, kể cả với những dịch vụ chuyên biệt và trợ giúp về tinh thần, y khoa và
tâm lý, tùy theo trường hợp. Cần áp dụng thái độ như vậy đối với người bị cáo.
Khía
cạnh thứ hai là cần phải kiểm chứng kỹ lưỡng và chính xác bất kỳ thông tin nào
mà vị Bản quyền nhận được về một vụ lạm dụng. Cho dù không có lời tố cáo chính
thức, hoặc tin về lạm dụng chỉ được phổ biến qua các phương tiện truyền thông,
kể cả qua các mạng xã hội, và cho dù nguồn tin là vô danh, chỉ nam cũng đề nghị
cứu xét kỹ lưỡng mọi thông tin nhận được và đào sâu nó. Dĩ nhiên, việc giữ bí
mật tòa giải tội luôn luôn phải tuân hành: trong trường hợp đó, cha giải tội
hãy thuyết phục hối nhân đưa tin về vụ lạm dụng qua những con đường khác.
Khía
cạnh thứ ba liên quan đến việc thông tin: trong nhiều điểm, tập chỉ nam nhắc
nhớ nghĩa vụ phải tôn trọng “bí mật nghề nghiệp” (do chức vụ), tuy cũng nhấn
mạnh rằng, trong cuộc điều tra sơ khởi, nạn nhân và các nhân chứng không “bó
buộc phải giữ im lặng về các sự kiện”. Tuy nhiên, nên yêu cầu họ tránh mọi phổ
biến những thông tin không thích hợp và bất hợp pháp, nhất là trong giai đoạn
điều tra sơ khởi, để tránh tạo ra cảm tưởng các sự việc đã được xác định, chứng
thực. Có một khoản nói về những thông cáo chính thức phải được phổ biến trong
cuộc điều tra sơ khởi: trong những trường hợp như vậy, nên thận trọng và dùng
những hình thức “cốt yếu và nghiêm ngặt”, không đưa ra những thông báo “giật
gân”, không xin lỗi nhân danh Giáo hội, vì làm như thế tức là đưa ra những phán
quyết trước về các sự việc.
Khía
cạnh thứ tư và sau cùng là tầm quan trọng của sự cộng tác giữa Giáo hội và
chính quyền. Ví dụ, chỉ nam nhấn mạnh rằng “cho dù luật pháp không bắt buộc,
giáo quyền cũng nên trình bày sự tố cáo ấy cho nhà chức trách dân sự có thẩm
quyền mỗi khi thấy là cần để bảo vệ người bị thương tổn hoặc các trẻ vị thành
niên khác, chống lại nguy cơ xảy ra những hành vi tội phạm khác. Đồng thời, chỉ
nam cũng nhắc nhớ rằng “việc điều tra phải được diễn ra trong sự tôn trọng luật
pháp dân sự của mỗi nước”.
Các biện pháp thận trọng
Chỉ nam
cũng nói đến những biện pháp thận trọng ngay từ đầu cuộc điều tra sơ khởi, để
bảo vệ thanh danh những người liên hệ và công ích, hoặc để tránh gương mù, che
đậy bằng chứng hoặc những đe dọa đối với nạn nhân. Các biện pháp thận trọng này
có thể được thu hồi, khi chấm dứt những nguyên nhân hoặc chấm dứt cuộc xét xử.
Nhưng cần phải làm một cách thận trọng và khôn ngoan.
Trong
giai đoạn điều tra sơ khởi, chỉ nam khuyên không nên dùng thành ngữ “treo
chén”, “huyền chức thánh” (sospensione a divinis), vì trong giai đoạn đó, chưa
phải là hình phạt, nên không thể đề ra các biện pháp chế tài như vậy. Đúng hơn,
nên dùng từ “cấm” (divieto) thi hành thừa tác vụ. Ngoài ra, trong giai đoạn
điều tra sơ khởi, nên tránh thuyên chuyển giáo sĩ liên hệ. (Vatican News
Service 16-7-2020)