Chủ Nhật 26 Thường Niên ( Năm B )
( Mc
9, 38 - 50 )
Điều cốt yếu của các tông
đồ là : đi theo Chúa .
Còn ai thuận, ai chống, ai
giống, ai khác với Ngài
thậm chí là đi đường nào,
làm những gì, ngồi "ghế " nào…
Thánh Thần của Chúa sẽ lo
tất cả , thật không cần tranh cãi
để giữ hòa khí và sống hòa
thuận với nhau .
Trở nên thành phần dân Chúa
là một hồng ân, một đặc ân ,
nhưng không phải là một đặc
quyền, đặc lợi .
Nước Trời với những nhu cầu bao la rộng lớn
luôn mời gọi con người đáp
ứng dấn thân .
"Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít "
cần phải hợp tác với nhau
để cùng làm việc .
Đó là điều Chúa muốn nói khi các tông đồ tranh chỗ cao thấp :
"Hãy sống hòa thuận
với nhau ".
Hãy tập họp, hiệp nhất,
thay vì phân tán, chia rẽ
chấp nhận nhau như anh em
thay vì khai trừ, tách biệt.
Những khác biệt, giới hạn, bất hòa chỉ là nhỏ khi so với
con người và thế giới đang
khao khát Tin Mừng sự sống.
Đường phục vụ có muôn
phương vạn nẻo với trăm ngàn cách thế
"Ai không chống lại
chúng ta là ủng hộ chúng ta ". ( Mc 9, 40 )
Chỗ cao tranh luận làm chi
nữa
Lòng lo quên theo Chúa mà
thôi
Cảm nhận đời mình trong tay
Chúa
Ngôi thứ tình Cha sắp định
rồi .