Vẫn còn 200
triệu người nô lệ trên thế giới (phần 2)
Rôma ngày 27/6/2005
(Tiếp phần 1)
Zenit : Người phụ nữ, trẻ em,
con trai lẫn con gái, là những người bị lạm dụng nhất. Thị trường buôn bán thân
xác lan tới chiều kích nào và tại sao ?
Giancarlo Giojelli : Như tôi đã gợi nên
những con số, 200 triệu người bị nô lệ, 30 ngàn tại Ý, nhất là những người phụ
nữ bị bắt làm điếm. Theo Văn Phòng lao Động Quốc Tế, có tới 30 triệu trẻ em bị
bắt buộc lao động chui trên thế giới. Có khoảng 200 ngàn trẻ em làm lính. Có lẽ
có khoảng giữa 5 và 6 triệu trẻ em vị thành niên Á châu hành nghề trong những
nhà chứa trên thế giới. Sau thuốc phiện và vũ khí, buôn bán con người là nguồn
tài chánh thứ ba cho hoạt động tội phạm với « sự đồng loã » của các
cơ quan chính phủ, của cảnh sát được hối lộ, của những viện có nhiệm vụ kiểm
soát.
Zenit : Tại nước Soudan, là
người Kitô giáo có nghĩa là trở nên nô lệ, điều này có đúng sự thật
không ?
Giancarlo Giojelli : Miền bắc nước Soudan
là Ả Rập theo đạo Hồi giáo bảo thủ luôn chống lại miền nam Phi châu theo đạo
Kitô giáo hay tin vạn vật có hồn. Miền bắc nước này từ lâu đời là một trung tâm
tuyển mộ người nô lệ. Con số 2 triệu người chết trong cuộc chiến bị lãng quên
này chỉ là một trong những khía cạnh của bi kịch này.
Bao nhiêu ngôi làng miền nam
bị lính dân sự tàn phá với sự trợ lực của quân đội, họ sát hại những người đàn
ông, bắt đàn bà và trẻ em làm nô lệ. Một số nhân vật như ĐGM Mazzolari tại
Rumbek và những hội như « Liên đới Kitô hữu » đã giải thoát hàng ngàn
ngàn người bị nô lệ bằng cách mua lại với những người buôn bán Á Rập, như điều
đã xẩy ra trong thế kỷ vừa qua với thánh Daniel Comboni và dòng Chúa Ba Ngôi
Tay Ban Nha. Ít điều đã thay đổi cho đến nay.
Zenit : Theo ý ông, cần có
những giải pháp nào để loại bỏ thị trường khủng khiếp này ?
Giancarlo Giojelli : Những lời tuyên bố có
tầm vóc quốc tế chẳng có hiệu quả gì. Nhưng người ta có thể làm ba điều. Điều
thứ nhất là phải tìm hiểu, nói lên những điều đang xẩy ra. Điều thứ hai rất đơn
giản là đỡ đầu : 30 euro một tháng cho phép một trẻ em của thế giới thứ ba
được lớn lên và được học hành ; người ta cứu một mạng sống và giúp việc
thiết lập trong mỗi làng một nhóm người có thể tố cáo những gì xẩy ra và giúp
đỡ những người đồng hương, có khả năng đấu tranh cho tự do. Điều thứ ba là giúp
đỡ những tổ chức đấu tranh cứu hàng ngàn ngàn người phụ nữ và trẻ em nô lệ.
Cuốn sách đề nghị một số trang inernet trong đó người ta có thể tìm thấy những
tin tức và cách liên lạc với những tổ chức ngoài chính phủ có uy tín hoạt động
hữu hiệu trong vấn đề này.
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch