Đức Hồng Y Koch nói
về Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới sắp diễn ra: Con cái là kho tàng
quý giá nhất của cộng đồng và xã hội
Như nhật báo Osservatore Romano của Tòa Thánh Vatican đã loan
tin trong số phát hành mới nhất vào ngày thứ Sáu hôm nay, trong một hội nghị
bàn về nội dung của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới về Gia Đình sắp diễn ra,
Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Về Sự Hiệp Nhất Các Ki-Tô
Hữu đã bày tỏ quan điểm của Ngài về Bí Tích Hôn Phối.
Đức Hồng Y Koch nhấn mạnh rằng, tỷ lệ ly thân và ly dị đang tăng
lên, vì con người trong thời đại hôm nay không còn thường xuyên ở trong tình
trạng đưa ra những quyết định về những mối liên kết lâu bền nữa. Những quyết
định dứt khoát và sự thủy chung không tìm thấy chỗ của chúng trong nền văn hóa
tạm bợ mà Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã không ngừng lập đi lập lại lời cảnh báo.
Nó dẫn tới một sự thất thường trong mối tương quan, mà mối tương quan ấy đồng
thời lại cho phép niềm mong muốn có được một mối liên hệ ổn định và bền vững
lớn lên. Quan điểm của nhiều người trong việc suy xét một cách tiên thiên về sự
sụp đổ của các mối tương quan không còn tương hợp với quan điểm của Ki-tô giáo
về hôn nhân nữa.
Trong mối liên hệ tới câu hỏi, liệu những người đã ly dị nhưng
lại tái kết hôn, hay những người đang sống chung như vợ chồng với nhau nhưng
không cử hành Bí Tích Hôn Phối, có được lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể hay không,
Đức Hồng Y Koch đã giải thích rằng, người ta có thể tìm thấy những câu trả lời
đáng tin cậy cũng như mang tính trợ giúp cao nếu người ta có can đảm nêu ra
những nguyên do của các vấn đề.
Điều quan trọng là một sự chuẩn bị trước cho đời sống hôn nhân.
Đời sống hôn nhân Ki-tô giáo không được tự giới hạn trên chính nó, nhưng nhắm
tới nền tảng của một tế bào mang tính hạt nhân của gia đình. Tuy nhiên, trong
thời đại hôm nay, nhiều người lại khước từ việc sinh con, vì họ nhìn tương lai
của những đứa con một cách đầy ngờ vực. Con cái là kho tàng quý giá nhất – Vị
Chủ Tịch Của Hội Đồng Tòa Thánh Về Sự Hiệp Nhất Các Ki-Tô Hữu nhấn mạnh. Các
gia đình Ki-tô giáo sẽ trao cho con cái một chỉ dấu về sự tín thác và niềm hy
vọng.
Phẩm giá con người và phẩm giá gia đình có giá trị ngang nhau.
Đặt ra nghi vấn về phẩm giá của gia đình có nghĩa là ngờ vực về phẩm giá của
con người. Bất cứ một mối đe dọa nào đối với gia đình cũng đều diễn tả một mối đe
dọa đối với toàn xã hội, như Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh như thế tại Philippine.
Vì thế, điều quan trọng là hôn nhân và gia đình sẽ không bị
trình bày như là mối đe dọa của tự do. Ai đang ở trong tình trạng sẵn sàng đưa
ra những quyết định dứt khoát, người ấy đang có sự tự do, và người ấy sẽ sống
trong sự trung tín nếu như họ có tự do. Sự trung tín và thủy chung chính là
phần thưởng đối với sự tự do, và sự tự do thì lại là phần thưởng dành cho người
đạt tới được sự thủy chung.
(Theo Zenit.org - Rom, 26. Februar 2015)
Minh
An