CAMBODIA: Đức Giám Mục
Giám Quản Tông Tòa Phnom Penh: “Các vị Tử
Đạo dạy chúng tôi hãy yêu cho đến cùng”
Phnôm Pênh – “Đức Giám Mục người Campuchia Chhmar Salas và
những vị Tử Đạo theo sau đã khởi xướng cho chúng tôi lời cầu cứu khẩn cấp: hãy
can đảm và giữ vững đức tin. Tất cả những điều ấy đều trở nên có thể nhờ Đức
Giêsu Kitô, Đấng đã yêu mọi người đến cùng, đã hiến dâng mạng sống trên Thập
Giá. Đó là điều mà các vị Tử Đạo của chúng tôi đã sống trong cuộc đời của các
Ngài: yêu cho đến cùng; Trung Tín; Yêu
hơn bao giờ hết. Chhmar Salas và các bạn Tử Đạo mời gọi chúng tôi đi vào trong
kế hoạch tuyệt vời của Thiên Chúa: Hãy trở thành môn đệ của Thiên Chúa và xây dựng
Vương Quốc của Ngài ngay tại trần gian. Bằng trải nghiệm tình yêu trên thế
gian, chúng tôi xây dựng thế giới mới, hòa bình và công lý”: Đức Cha
Olivier Schmitthaeusler, Giám Quản Tông Tòa của Phnôm Pênh, đã nói với Agenzia
Fides như thế, khi Ngài giải thích về một điều gì đó đã mở ra cho Giáo phận của
Ngài một giai đoạn mới trong tiến trình phong chân phước cho 35 vị tử đạo
Campuchia - điều cũng mang lại ý nghĩa cho toàn Giáo Hội tại Campuchia.
Chúng tôi đang nói về
vị Giám Mục người Campuchia Chhmar Salas và 34 Linh mục, các Nam Nữ Tu sĩ, đã bị
giết hoặc bị bỏ đói cho tới chết giữa những thập niên 1955 và 1970 vào thời
Khơme Đỏ và chế độ diệt chủng Pol Pot. “Vào
năm 2000, chúng tôi đã khẩn xin Đức Gioan Phaolo II làm cuộc tưởng nhớ các vị Tử
Đạo người Campuchia của chúng tôi ở Tangkok, nơi Đức Giám Mục Chhmar Salas đã
chết năm 1977. Trong nhiều năm, chúng tôi đã giúp đỡ cho những người trẻ của
chúng tôi được rửa tội để biết và yêu mến
các vị Tử Đạo của họ. Nhờ Đức Cha Yves Ramousse, Vị nguyên Giám Quản Tông
Tòa của Phnôm Pênh , chúng tôi đã có thể
thiết lập một danh sách gồm 35 vị Tử Đạo đã được xác minh”.
“Trong bối cảnh của sự kiện này” – Đức Giám Mục cho Fides hay – “Tôi đã gửi môt Linh Mục Thừa Sai Paris người
Thái Lan sang Rô-ma để học về luật, và
vào năm 2012, Ngài cũng đã tham dự một Ủy Ban được hình thành từ sự đề nghị của
Thánh Bộ Phong Thánh, điều này cho phép Ngài trở thành Người thỉnh cầu cho các
vấn đề”. “Bên cạnh đó” - Đức Giám
Mục tiếp tục - “vào tháng 08 năm 2014, Đức Giáo Hoàng Phanxico đã khích lệ một
cách rõ ràng rằng, Giáo Hội Campuchia hãy tiến về phía trước trong công việc
này, và đã yêu cầu Đức Hồng Y Amato liên hệ với cá nhân tôi để hỗ trợ tôi trong
công việc nêu trên. Nhờ sự khích lệ này, chúng tôi đã xoay sở để thiết lập Giáo
phận Tribunal, và Hiệp Hội Thừa Sai Paris đã đồng ý để trở thành người xúc tiến
công việc này. Tuy nhiên, vào ngày 01 tháng 05 năm 2015, chúng tôi đã chính thức
mở cuộc điều tra cấp Giáo phận tại Tangkok, với sự hiện diện của hơn 1000 Kitô
hữu và 40 Linh mục thuộc ba miền của Giáo hội tại Campuchia. Giáo Hội đã chính
thức thành lập Ủy ban Tòa án đặc biệt, mà Ủy Ban này sẽ thực hiện một cuộc điều
tra, gồm có: Đức Giám Mục Olivier Schmitthaeusler, quyền chủ tịch; Linh mục
Paul Chatsirey Roeung, thỉnh nguyện viên; Linh mục Mario Ghezzi, Người của Ủy Ban
Công Lý, và Linh mục Gianluca Tavola, Người của Ủy ban khác; Teang Savon, trợ
tá. Tất cả mọi thành viên đã thề trung thành”.
(theo Fides 2015-06-18)
Thérèse Nguyễn