Hội Đồng Thế Giới của
các Giáo Hội hân hoan chào đón Thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxico
Hội Đồng Thế Giới của
các Giáo Hội đã hân hoan chào đón Thông điệp “Laudato Si” của Đức Thánh Cha
Phanxico. Thông Điệp này đã được công bố vào ngày 18 tháng 06 vừa qua, nhấn mạnh
tới điều mà các Giáo hội và các Tổ chức Đại kết đã hành động trong những thập kỷ
vừa qua trong việc chăm sóc trái đất và những vấn đề công lý về khí hậu.
“Đây là thời gian tập trung vào trách nhiệm của chúng ta về con người,
và cách thức chúng ta như là những Giáo hội nên hỗ trợ những ai đang sẵn sàng
làm thay đổi được đòi hỏi này”, Tiến Sĩ Olav Fykse Tveit, Tổng thư ký của Hội
Đồng Thế Giới của các Giáo hội cho biết.
“Thông điệp này chứng minh cho tất cả thấy rằng, những vấn đề này nằm ở
trọng tâm niềm tin người Tín hữu chúng ta, và chúng ta, những người Tín hữu nên
tập trung vào chúng giống như các Giáo hội cùng với mọi người chăm sóc cho
tương lai chung như là những vấn đề của công lý và hòa bình”, ông nói thêm.
Ông Tveit cũng nhấn mạnh
đến sự nhìn nhận một cách tích cực đối với “các
Giáo hội khác và đối với các cộng đồng Tín hữu mà họ đã có một mối quan tâm sâu
xa, và đã có một sự phản ánh quý giá” (đoạn 7), đặc biệt là sự tham chiếu đối
với Đức Thượng Phụ Bartholomew.
Nhà lãnh đạo điều hành
Hội Đồng Thế Giới của Các Giáo Hội (WCC) đã làm vang vọng sự chứng thực của Đức
Thánh Cha về nhu cầu thiết yếu cho việc đối thoại giữa chính trị và kinh tế (số
189 -198), tôn giáo và khoa học (số 199 – 201), điều này cấu thành nên một điều
kiện thiết yếu cho lời đáp trả hiệu quả đối với những cuộc khủng hoảng môi trường
sinh thái.
Tham chiếu đối với món
nợ sinh thái (số 51-52) và sự xác nhận mạnh mẽ rằng, “tiếp cận nước uống an
toàn là một sự cần thiết, là một quyền cơ bản và phổ quát của con người” (số
30) cũng được ông Tveit nhấn mạnh.
Tiến sĩ Guillermo
Kerber, giám sát điều hành chương trình WCC vì Sự chăm sóc đối với Công trình tạo
dựng và Công lý của Khí hậu, ủng hộ sự chứng thực rõ ràng này rằng, sự biến đổi
khí hậu đang gây nên bởi con người và có sự tác động khó khăn hơn trên những
người nghèo nhất và những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất. “Thông điệp là một lời mời gọi quan trọng đối với hành động khẩn cấp khi những cá nhân,
những công dân kể cả ở cấp độ quốc tế, đối với lời đáp trả cách hiệu quả trước
những khủng hoảng khí hậu”, ông Kerber cho biết thế.
(theo en.vi 19/06/2015
12:42)
Duyên Vilinh