Tòa Thánh Khép Cửa Đối Với Mong Ước Truyền Chức Thánh Cho Nữ Giới

Photo: Vatican News

RVA 04/06/2021 - G. Trần Đức Anh, O.P.

Với bộ hình luật tu chính, hay là Cuốn VI trong Bộ giáo luật, công bố hôm 1/6/2021 vừa qua, Tòa Thánh khép cửa đối với mong ước truyền chức thánh cho nữ giới.

Trong Cuốn VI trước khi sửa đổi, khoản số 1379 của giáo luật chỉ nói rằng: “Ai giả bộ cử hành bí tích sẽ bị hình phạt thích đáng”. Nhưng nay khoản số 1379 được sửa đổi như sau:

- Triệt 1: Sẽ bị vạ tuyệt thông cấm chế tức khắc, hoặc nếu là giáo sĩ, cũng sẽ bị huyền chức:

1o. Người nào không được nâng lên chức linh mục mà toan tính cử hành hy tế Thánh Thể.

2o. Kẻ nào, ngoài trường hợp nói đến trong khoản số 1384 của giáo luật, không thể ban phép xá giải hữu hiệu, mà vẫn toan tính ban phép này, hoặc nghe xưng tội.

- Triệt 2. Trong trường hợp nói ở triệt 1, tùy theo sự trầm trọng của tội ác, họ có thể bị phạt thêm những hình phạt khác, kể cả vạ tuyệt thông.

- Triệt 3: Cả người toan tính ban phép truyền chức cho phụ nữ, cũng như người toan tính lãnh nhận bí tích truyền chức thánh, đều bị vạ tuyệt thông tức khắc, dành quyền giải cho Tòa Thánh; ngoài ra, nếu họ là giáo sĩ thì có thể bị trục xuất khỏi bậc giáo sĩ.

Vấn đề truyền chức thánh cho nữ giới là một vấn đề đặc biệt sôi động trong Giáo hội Công giáo Đức gần đây.

Trong hành trình “Con đường Công nghị” hiện nay của Giáo hội Công giáo tại Đức, một số giám mục và Ủy ban trung ương giáo dân Công giáo Đức, đặc biệt cổ võ và yêu cầu truyền chức cho nữ giới, trước tiên là phó tế, rồi sau đó có thể là chức linh mục. Một số vị ở Roma lo ngại rằng khi kết thúc Con đường Công nghị, một hay nhiều giám mục Đức có thể toan tính truyền chức phó tế cho phụ nữ và bất chấp lệnh cấm của Tòa Thánh, như trường hợp hàng trăm giáo xứ đã tổ chức chúc lành cho các cặp đồng phái ngày 10/5 vừa qua, bất chấp thư của Bộ Giáo lý đức tin về vấn đề này.

Hồi năm 2016, Đức Thánh cha đã thành lập một ủy ban thuộc Bộ Giáo lý đức tin để nghiên cứu về vai trò lịch sử của các nữ phó tế trong Giáo hội sơ khai. Ủy ban không đi tới kết luận. Chính Đức Thánh cha cũng nhận xét vai trò của các diaconesse trong Giáo hội sơ khai không giống các phó tế ngày nay.

Nay với những qui định trong khoản giáo luật 1379 tu chính, Đức Thánh cha khép cửa đối với việc truyền chức phó tế cho phụ nữ như một thánh chức. (The Pillar 1-6-2021)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 6, 2021