Kết
Thúc Khóa Họp Bán Niên Của Hội Đồng Giám Mục Mỹ
Đức
Tổng giám mục José H. Gomez, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ | CNS photo/Bob
Roller
RVA 19/06/2021 - G. Trần Đức Anh, O.P.
Hôm
18/6 /2021 vừa qua, Hội đồng Giám mục Mỹ đã kết thúc khóa họp bán niên, kéo dài
ba ngày dưới dạng trực tuyến. Trong số các vấn đề được dư luận chú ý nhiều
nhất, có vấn đề thông qua việc soạn thảo một văn kiện về ý nghĩa Thánh Thể
trong đời sống Giáo hội.
Động
lực thúc đẩy các giám mục đi tới quyết định trên đây, vì tại Mỹ có những chính
trị gia xưng mình là Công giáo, nhưng vẫn ủng hộ và cổ võ phá thai, bắt đầu từ
tổng thống Joe Biden và bà Chủ tịch Hạ nghị viện Nancy Pelosi, viện lẽ việc
rước lễ hay không là điều thuộc về đời sống riêng tư của mỗi người.
Quyết
định soạn dự thảo văn kiện về Thánh Thể đã được 168 giám mục thành viên thông
qua, tức là ba phần tư các giám mục Mỹ. Có 55 phiếu chống và 6 phiếu trắng.
Trong số các thành viên chống lại dự án này có Đức Hồng y Blase Cupich, Tổng
giám mục giáo phận Chicago và các giám mục phụ tá, Đức Hồng y Joseph Tobin,
nguyên Tổng quyền dòng Chúa Cứu Thế và hiện là Tổng giám mục giáo phận Newark,
bang New Jersey.
Trong
văn kiện này, phải có một thiên nói về sự nhất quán đối với Thánh Thể nơi tất
cả mọi người, đặc biệt nơi các chính trị gia Công giáo. Họ không thể xưng mình
là Công giáo nhưng đồng thời hành động công khai ngược với giáo lý của Hội thánh
trong những vấn đề như phá thai, giết người êm dịu, đồng tính luyến ái.
Dự thảo
văn kiện về Thánh Thể sẽ được các giám mục Mỹ bỏ phiếu trong đại hội mùa thu
vào tháng Mười Một tới đây. Bây giờ Ủy ban Giám mục Mỹ về giáo lý đức tin, do
Đức cha Kevin Rhoades, Giám mục giáo phận Fort Wayne-South Bend, bang Indiana,
làm chủ tịch, bắt đầu công tác soạn dự thảo. Để được thông qua, văn kiện nay
phải được hai phần ba số phiếu. Văn kiện này không nêu tên chính trị gia Công
giáo nào nhưng chỉ đề ra những đường hướng theo đạo lý của Giáo hội.
Tại Đại
hội giám mục Mỹ cũng có bàn về dự án “Phục hồi Thánh Thể”, có từ một năm nay,
sau một nghiên cứu của Trung Tâm nghiên cứu ứng dụng về mục vụ, cho thấy nhiều
tín hữu Công giáo ở Mỹ chỉ hiểu biết sơ xài về bí tích Thánh Thể, và ảnh hưởng
tiêu cực của đại dịch làm cho việc tham dự thánh lễ bị ảnh hưởng tiêu cực. Đức
cha Andrew Cozzens, Tổng giám mục giáo phận Saint Paul, vị trình bày dự án, nói
rằng: “Chúng ta cần canh tân tinh thần về niềm tin nơi Thánh Thể trong tâm hồn chúng
ta, với tư cách là giám mục và nếu chúng ta muốn cho các giáo dân và linh mục
mong ước hồng ân Thánh Thể, chúng ta cần canh tân lòng yêu mến đối với hồng ân
này”. (Vatican News 18-6-2021)