ĐHY
Parolin Khẳng Định Giáo Hội Không Yêu Cầu Chặn Dự Luật Chống Kỳ Thị Người Đồng
Tính
Trong
cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News hôm 24/6/2021, sau khi có những tranh luận
về thư Toà Thánh gửi cho Ý liên quan đến dự luật Zan nhắm chống kỳ thị người
đồng tính, Đức Hồng y Parolin khẳng định rằng Vatican không yêu cầu chặn dự
luật cũng như không gây áp lực quá mức đối với công việc của Quốc hội Ý, nhưng
nêu lên một số lo ngại liên quan đến việc giải thích một số đoạn của Dự luật
Zan.
Hồng Thủy –
Vatican News 26 tháng sáu 2021
Dự luật
Zan đề xuất xem là vi phạm luật pháp đối với việc “phân biệt đối xử hoặc bạo
lực dựa trên giới tính, giống hoặc khuyết tật”, và thêm ngày thường niên chống
“kỳ thị người đồng tính” và “kỳ thị người chuyển giới tính” vào lịch quốc gia.
Thư của
Phủ Quốc vụ khanh Toà Thánh nêu lên lo ngại rằng các phần của dự luật quá mơ hồ
và có thể dẫn đến vi phạm tự do của Giáo hội Công giáo, như đã được bảo đảm bởi
thoả thuận năm 1984 giữa Ý và Toà Thánh.
Ý kiến
của Thủ tướng Ý
Tại Ý
đã có những phản ứng chống lại thư của Phủ Quốc vụ khanh, xem đó là xen mình
vào việc của quốc hội. Thủ Tướng Mario Draghi nói: “Nước chúng tôi là một quốc
gia thế tục, không phải là một quốc gia tôn giáo và quốc hội tự do thảo luận,
ra luật”. Ông nói rằng hệ thống luật của Ý đã có những bảo đảm cần thiết để tôn
trọng thoả thuận với Giáo hội.
Tòa
Thánh lo ngại nội dung mơ hồ của dự luật
Trong
cuộc phỏng vấn, Đức Hồng y Parolin nói rõ rằng đây là tài liệu trao đổi giữa
các chính phủ qua đường ngoại giao, được viết và nhắm thông tri về những lo
ngại chứ không nhắm để công bố và hoàn toàn không hề yêu cầu ngăn chặn dự luật.
Ngài cho biết điều quan tâm của Toà Thánh là có thể nảy sinh những cách giải
thích từ một tài liệu có nội dung mơ hồ và không chắc chắn. Theo Đức Hồng y,
nếu Toà Thánh không lên tiếng về vấn đề, có thể bị cáo buộc là một sự im lặng
tội lỗi. Thảo luận là luôn hợp pháp.
Tòa
Thánh muốn nhắc nhở Ý về Thỏa thuận đã ký
Đức
Hồng y Parolin hoàn toàn đồng ý với Thủ tướng Ý về tính thế tục của nước Ý và
quyền của Quốc hội. Do đó, công hàm là cách thích hợp trong quan hệ quốc tế.
Ngài nhấn mạnh rằng công hàm nhắc nhở Thoả thuận vói Ý, điều có thể bị tấn
công. Công hàm muốn nhắc nhở về hiệp ước này.
Và ngài
tin rằng bước đi của Tòa Thánh là phù hợp theo nghĩa là bày tỏ sự quan tâm và ngài
tin rằng việc bày tỏ lo ngại về một vấn đề chúng ta quan tâm là điều hợp pháp;
đó là tự do tôn giáo, tự do ngôn luận và tự do giảng dạy.”