Cải
Tổ Tại Đền Thờ Thánh Phêrô
Una
cerimonia nella Basilica di San Pietro | Vatican Media
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA 09/03/2022
Đức Hồng y Mauro Gambetti, Giám quản Đền thờ thánh
Phêrô, cho biết chương trình cải tổ Đền thờ và cơ quan bảo trì Đền thờ này bắt
đầu được tiến hành: lối vào dễ dàng được dành cho những ai muốn cầu nguyện và
lãnh nhận các bí tích, trong khi các du khách viếng thăm sẽ được tháp tùng và
hướng dẫn.
Đức
Hồng y Mauro Gambetti, thuộc dòng Phanxicô Viện Tu, nguyên là Bề trên thánh Tu
viện Phanxicô ở Assisi, nơi có Vương cung thánh đường với mộ của thánh
Phanxicô.
Trong
cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng y Gambetti cho biết việc tổ chức
lại vừa nói được tiến hành nhân dịp Năm thánh 2025 sắp đến gần, để có thể đáp
ứng các nhu cầu của đại biến cố đức tin này. Trong ý hướng đó, Đền thờ thánh
Phêrô muốn tiếp tục là sự bồi dưỡng tinh thần cho “những người lữ hành hy
vọng”, như Đức Thánh cha đã định nghĩa, và là một nơi trong đó tín hữu cảm
nghiệm sự hòa giải nảy sinh từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu và cùng dâng lời khẩn
nguyện đồng tâm xin Chúa nước công lý và hòa bình của Ngài được phổ biến trên
trái đất.
Ngoài
ra, Đền thờ thánh Phêrô cũng muốn là nơi gặp gỡ và suy tư về những đề tài tình
huynh đệ và môi trường, được Đức Thánh cha chọn để giúp thế giới bị thương tích
sau đại dịch và những cuộc chiến hiện nay được tiến tới một cuộc tái sinh mà
tất cả chúng ta đều cần”.
Đức
Hồng y cũng nói rằng vào dịp Năm thánh, Đền thờ thánh Phêrô sẽ đón tiếp hàng
triệu tín hữu hành hương từ các nơi trên thế giới. Ngay từ cuối năm nay sẽ có
một số sinh hoạt được xác định trong khoảng thời gian ba năm, xoay quanh những
đề tài như: sự gần gũi và chăm sóc trong năm 2022 này; cho năm tới (2023) là
hòa giải và thanh tẩy ký ức và cho năm 2024 là tình yêu chính trị; hành trình
sẽ tiến sang năm 2025 và đề cập đến kinh nghiệm Năm thánh về tình huynh đệ đại
đồng của các tín hữu, “những người lữ hành hy vọng”.
Ngoài
ra, việc cử hành phụng vụ và việc mục vụ tại Đền thờ thánh Phêrô do kinh sĩ
đoàn và giáo xứ thánh Phêrô, đang được điều chỉnh lại, thăng tiến một số đề nghị
giúp thực thi lòng đạo đức bình dân cũng như chiều kích chiêm niệm của việc cầu
nguyện. Ví dụ có những lúc suy tư và cầu nguyện dưới hình thức cuộc rước kính
thánh Phêrô và Đức Mẹ, việc đi đàng thánh giá, Chầu Mình Thánh Chúa, kể lại
cuộc đời Chúa Giêsu và sự khai sinh Giáo hội, kể cả chứng từ về thánh Phêrô. (Vatican News 8-3-2022)