Ba
Cộng Đồng Kitô Tìm Được Hiệp Nhất Trong Việc Tu Bổ Đền Thờ Thánh Mộ
AP
Photo/Mahmoud Illean
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA 20/03/2022
Ba cộng
đồng Kitô tại Thánh địa, vốn có những cọ xát với nhau, đã tìm được sự hiệp nhất
trong việc tu bổ Đền thờ Thánh Mộ ở Jerusalem, được coi là nơi thánh nhất của
Giáo hội.
Đó là
cộng đoàn Công giáo, Cộng đoàn Chính thống Hy Lạp và cộng đoàn Giáo hội Arméni
Tông truyền. Cả ba đều có nhiệm vụ bảo tồn Đền thờ này và phải thu xếp với nhau
về việc sử dụng thánh đường để cử hành các nghi lễ phụng vụ.
Cha
Francesco Patton, Bề trên dòng Phanxicô tại Thánh địa, nhận xét rằng sự cộng
tác với nhau giữa ba cộng đoàn này là điều quan trọng nhất. Nó chứng tỏ cho thế
giới thấy giữa các Kitô hữu thuộc các Giáo hội và cộng đoàn khác nhau, có thể
có tương quan huynh đệ”.
Hồi năm
2016, ba cộng đoàn đã đồng ý với nhau về việc tu bổ Mộ Thánh, nơi Chúa Giêsu
được mai táng. Đó là cuộc tu bổ ở mức độ lớn từ sau cuộc thanh tẩy sau vụ hỏa
hoạn năm 1808.
Việc tu
bổ Mộ Thánh cũng cho thấy cần sửa lại nền của Vương cung Thánh đường Mộ Thánh,
kể cả những tấm đá có từ thời Đạo Binh Thánh Giá hồi thế kỷ XII, những phần
thêm vào gần đây hồi thế kỷ XIX và những vết bê tông và vữa thuộc đợt tu bổ
trước đây và những tu bổ sơ sài. Nền Đền thờ rộng 1.200 mét vuông sẽ được sửa
chữa theo từng giai đoạn, để có thể tiếp tục các buổi lễ phụng vụ và cuộc viếng
thăm của các tín hữu hành hương. Các ống cống và đường dây điện dưới nền thánh
đường, cũng sẽ được tu bổ.
Hướng
dẫn dự án tu bổ này là ông Osama Hamdan, một kiến trúc sư Hồi giáo người
Palestine, từ Jerusalem. Ông đã làm việc trong việc bảo trì các nơi thánh của
Do thái, Kitô và Hồi giáo ở Thánh địa.
Tham dự
buổi lễ khởi sự dự án sửa chữa, cử hành hôm 17 tháng Ba vừa qua, có Đức Thượng
phụ Chính thống Hy Lạp Theophilos III. Ngài nhìn nhận rằng đây là thời kỳ khó
khăn đối với nhân loại với chiến tranh đang hoành hành tại Ucraina và sự bất an
tại nơi khác. Đức Thượng phụ nói: “Chúng tôi chăm sóc và tu bổ nơi thánh này,
chúng tôi tham dự vào sứ điệp hy vọng phát sinh từ Mộ Thánh không những đối với
các Kitô hữu, nhưng còn cho những người thiện chí trên thế giới.
Sau
những nghiên cứu sơ khởi trong vòng hai năm qua, khi Đền thờ Mộ Thánh phần lớn
trống rỗng vì đại dịch Covid-19, công trình tu bổ bắt đầu trong tháng Ba này và
có chi phí dự kiến là 11 triệu Mỹ kim, do các ân nhân đóng góp và dự kiến sẽ
hoàn tất vào tháng Sáu năm 2024. Điều này cũng tùy thuộc sự kiện các nhà khảo
cổ tìm thấy những gì.
Công
việc khảo cổ sẽ do các chuyên gia từ Đại học Sapienza ở Roma, phối hợp với phân
khoa Kinh thánh và khảo cổ của dòng Phanxicô ở Jerusalem. (Apnews.com 18-3-2022).