VATICANÔ, thứ Năm ngày
02 tháng 10 năm 2003 – 11 quốc gia thuộc khối Âu Châu có thể sẽ yêu cầu ghi vào
trong Lời mở đầu của Hiến-Pháp Âu-Châu 3 chữ sau đây « chủ-yếu là Kitô-giáo »
(Principalement le christianisme).
Phát-Ngôn-Viên của Tòa Thánh, Đức Cha Joaquin Navarro Valls, trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình quốc gia Ý RAI2 sẽ được phát vào ngày thứ Bẩy, đã tuyên bố : « Ít nhất cũng có 11 quốc gia đồng ý để sửa đổi văn bản theo ý nghĩa của ĐGH muốn ».
Đức
Cha Joaquin Navarro Valls đề nghị cho thêm vào Lời Mở Đầu trong đoạn viết về di
sản văn hóa và tôn giáo của Âu Châu 3 chữ « chủ yếu là Kitô Giáo »
(principalement le christianisme).
Buổi nói
chuyện sẽ được phát trên đài trong lúc các Nguyên Thủ Quốc Gia và Chính Quyền của
15 quốc gia đương kim thành viên của Hiệp Hội Âu Châu và của10 quốc gia tân-thành-viên
được nhận vào Hiệp Hội năm 2004 sẽ tụ tập tại Rô-ma cho Hội Nghị Thuợng Đỉnh về
dự trình « Hiến Pháp Âu Châu ».
Hội
Nghị Quy Ước dưới sự hướng dẫn của Ông Valéry Giscard d’Estaing (cựu Tổng Thống
Pháp từ 1974 – 1981) đã không đạt được sự thỏa thuận về điều khoản « 6 tháng
của ghế chủ tịch », mà đến giờ phút này, đã được đề nghị bởi 4 trên 15 quốc
gia : Ba lan (Pologne), Ái-Nhĩ-Lan (Irlande), Tây-ban-nha (Espagne), và Ý-đại-lợi
(Italie).
Sự gia
nhập Hiệp Hội của những quốc gia tân thành viên vào tháng năm 2004 có thể làm
thay đổi cục diện. Thực thế, ngay từ bây giờ, những quốc gia này tham dự vào nhũng
buổi thuơng thuyết. Đó là những quốc gia Chypre, Malte (nơi mà ĐGH đã thăm năm
2001), Balan (Pologne), Slovaskia (chuyến ông du của ĐGH vào tháng 9 năm 2003 vừa
qua), nước Cộng Hòa Tiệp Khắc (Tchèque), Slovanie, Hung-gia-lợi (Hongrie) và nước
Cộng Hòa Baltes).
Thông tấn Zenit
Trần văn Toàn, chuyển ngữ