3 Tân Thánh, 3 « nhà vô địch của truyền giáo »

Buổi tiếp kiến các khách hành hương.

 

VATICANÔ, thứ Hai ngày 6 tháng 10 năm 2003. (zenith.org) – ĐGH GP II nhìn thấy nơi 3 tân thánh mà Ngài mới cống hiến cho Giáo Hội, Thánh Daniel Comboni, Thánh Arnold Janssen và Thánh Josef Freinademetz, « 3 vô địch gia của sự truyền giáo ».

ĐGH đã xác định điều đó vào buổi trưa trong phòng Phao-lô VI, nơi mà Ngài đã tiếp đón, như thông lệ, các khách hành hương đến tham dự lễ phong thánh vào ngày chúa nhật 05 tháng 10 này.

 

Trước đó, các khách hành hương đã tham dự, lúc 9 giờ trong Thánh đường thánh Phê-rô, thánh lễ tạ ơn do Đức Tồng Giám Mục thành Khartoum chủ tế, Đức Cha Gabriel Zubeir Wako, sẽ được tấn phong Hồng Y trong đại hội Hồng Y đoàn kỳ tới.

Trong lúc chào mừng các tu sĩ thừa sai của dòng Thánh Daniel Comboni, ĐGH xác nhận họ như « những kẻ tiếp tục hoạt động tông đồ » của đấng sáng lập dòng. Và Ngài mời gọi họ « thực hiện dự trình xây dựng một đại học công giáo tại nước Soudan, một vùng đất yêu mến của những người con của thánh Comboni ». Tờ báo « L’Osservatore Romano » bằng tiếng Ý đã thực sự loan báo tổ chức này được mang tên của vị tân thánh.

 

ĐGH nhấn mạnh rằng : « Thánh Arold Janssen, đấng sáng lập  Dòng Ngôi Lời, và dòng của các «Tỳ Nữ của Thánh Linh  và của sự Chầu Lượt Thánh Thể » , đã là « một hoạt náo viên hăng say của sứ mệnh của Giáo Hội trong vùng Trung Âu». ĐGH nhắc lại với lòng khâm phục lòng can đảm của Thánh Janssen : « là người bản xứ nước Áo (Austria), về phiá bắc nước Ý, Thánh Janssen đã « mở một cơ quan truyền giáo ở thành phố Steyl, bên nước Hòa Lan (Holland), trong một thời gian mà Giáo Hội bị đau khổ bởi những ảnh hưởng của « KulturKampf » (Tranh đấu văn hóa).

 

ĐGH tiếp tục : « và chính nhờ Dòng Ngôi Lời, Chúa Quan Phòng đã gửi thánh Josef Freinademetz sang nước Trung Hoa mà Ngài sống ở đó đến chết ».

 

ĐGH nhắc lại lời hứa của Thánh Freinademetz đã tuyên thệ ngày khấn trọn đời của Ngài « trọn đời ngươi cho những người tầu yêu quý ». Và thực thế, như ĐGH nhấn mạnh, « Thánh đã trở thành người tầu giữa những người tầu, bằng cách sống theo lối sống và phong tục của họ ».

 

ĐGH kết luận : « và trên Thiên Đàng, Thánh tiếp tục chăm sóc tất cả Châu Á ».

 

Thông tấn Zenit

Trần văn Toàn, chuyển ngữ


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà