Sự bổ nhiệm Cha Piacenza, phụ trách tài sản văn hóa của Giáo Hội.

 

Ngài thay thế Đức Cha Marchisano.

 

VATICANÔ thứ Hai 13 tháng 10 năm 2003 (zenit.org) – ĐGH GP II đã chấp nhận sự từ chức ghế chủ tịch Uỷ Ban Giáo Hoàng quản trị Tài Sản Văn Hóa Giáo Hội của Đức Cha Francesco Marchisano, và đã bổ nhiệm kẻ kế vị Ngài : Cha Mauro Piacenza, Phó Thư Ký của Bộ Giáo Sĩ.

 

Khi loan báo tin này, Phòng Báo Chí Tòa Thánh đã xác định là Cha Piacenza sẽ được tấn phong Giám Mục theo như nghị quyết của ĐGH.

 

Đức Cha Marchisano, 74 tuổi, là một trong 31 Tân Hồng Y sẽ được tấn phong vào dịp thượng hội đồng các Hồng Y ngày 21 tháng 10 tới. Ngài sẽ tiếp tục giữ nhiệm chức Linh Mục niên trưởng của Vương Cung Thánh Đường Thánh Phê-rô.

 

Uỷ Ban Giáo Hoàng Tài Sản Văn Hóa Giáo Hội Hoàn Vũ có nhiệm vụ quản trị sự bảo tồn di sản lịch sử và nghệ thuật của tất cả Giáo Hội (những tác phẩm nghệ thuật, những tài liệu lịch sử, di sản của những tập sách và di sản được duy trì trong những bảo tàng viện, thư viện và văn khố). Uỷ Ban cộng tác vào sự duy trì những di sản này với tất cả những Giáo Hội đặc biệt và những cơ quan giám mục để làm thăng tiến sự nhạy cảm càng ngày càng gia tăng trong Giáo Hội Hoàn Vũ.

 

Trần Văn Toàn, chuyển ngữ


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà