Thuyết phục các nước
rằng bạo động không phải là số phận không thể tránh của nhân loại
Vatican ngày 9/10/2003
Toà Thánh đang vận động thuyết phục
các nước rằng « bạo động không phải là số phận không thể tránh của nhân
loại » với mục đích là « sự tiêu huỷ vũ khí tổng quát và hoàn toàn ».
ĐGM Celestino Migliore, quan sát viên
thường trực của Toà Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, đã lên tiếng ngày 8/10
trong cuộc thảo luận tổng quát về đề tài « tiêu huỷ vũ khí tổng quát và
hoàn toàn ».
ĐGM Migliore khẳng định : «
sự thay đổi thái độ của những quốc gia và những nhân vật quan trọng là điều
thiết yếu để áp dụng chương trình cho hoà bình. Con người phải thâm tín rằng
bạo động không phải là điều không thể tránh của nhân loại ».
Ngài tiếc rằng những sự kiện từ những
năm vừa qua đã dẫn đến sự tái xuất của những ý niệm giống như những ý niệm
thống trị trong những năm chiến tranh lạnh. Những đường lối chính trị
« chạy đua theo vũ khí » theo đó « nền an ninh của một khối dựa trên
sự đe doạ huỷ diệt khối khác » đang lẽ « đã phải biến mất ».
ĐGM khẳng định : « Bởi vì
chúng ta ước mong đến sự tiêu huỷ vũ khí tổng quát và hoàn toàn thì trước tiên
chúng ta phải biết tôn trọng sự sống, nhân phẩm và nhân quyền con người, loại
bỏ bạo động, nâng cao tự do, công lý, liên đới, bao dung và chấp nhận sự khác
biệt, tạo sự thông cảm và hài hoà giữa các nhóm chủng tộc, tôn giáo, văn hoá và
xã hội ».
Trước những đe doạ cho hoà bình thế
giới đã được Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, ông Kofi Annan đề cập, ĐGM đại diện
Toà Thánh đã nhấn mạnh đến một bên là những đe doạ của « nạn khủng bố và
sự lan tràn của vũ khí có sức tàn phá cao » và bên kia là những đe doạ
« của sự tồn tại của tình trạng nghèo đói tột cùng, của những bất công,
của những bệnh tật và ô nhiễm môi trường ».
ĐGM nhận xét rằng : Liên
Hiệp Quốc « phải đối đầu với những đe doạ khác nhau này ». Về vấn đề tiêu huỷ vũ khí, ngài mời gọi
« không nên coi thường tầm quan trọng của việc đối thoại, thương thuyết,
ngoại giao và luật pháp ».
Lập lại ý tưởng của Vatican, ĐGM
Migliore yêu cầu « phải giải quyết ngay vấn đề những vũ khí nhỏ, loại vũ
khí này hằng năm gây cái chết cho hơn nửa triệu người (90% là người dân thường)
mà trong đó 300 000 người vì chiến tranh và 200 000 người vì bị giết hoặc tự
tử ». Ngài lên án những vũ khí nhỏ tạo điều kiện cho những tranh chấp, làm
giảm thiểu sự phát triển và gây khó khăn cho hoạt động của những hội từ thiện.
Tiếp đó là những đe doạ của vũ khí
nguyên tử, hoá học và sinh học. ĐGM tiếc rằng có những « yếu điểm liên
quan đến sự áp dụng, kiểm soát và áp dụng » trong « nhiều hiệp ước về sự
xử dụng những vũ khí này ». Ngài nhấn mạnh : « những tiến trình
trong việc tiêu huỷ vũ khí rất là nặng nề, nhưng nếu chúng ta đặt nó vào trong
một văn hoá cho hoà bình thì nó sẽ ít làm cho ta sợ hãi hơn ».
Thông
tấn Zenit
Lang
Biang dịch