Gioan Phaolô II,
« luôn luôn một nguồn cảm hứng cho hoà bình »
Vatican ngày 22/10/2003
Gioan Phaolô II vẫn « luôn
luôn là một nguồn cảm hứng cho hoà bình », ông Pérez de Cuellar khẳng
định.
Trong những nhân vật đến Rôma tham dự
nghi thức sinh nhật 25 năm triều giáo hoàng của Gioan Phaolô II có đại sứ
Javier Pérez de Cuellar, đặc phái viên của Pérou, để chuyển đến ĐTC những lời
chúc của chính phủ và nhân dân Pérou.
Nên nhắc là từ năm 1981 đến năm 1991,
ông Pérez de Cuellar là Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc và đã có dịp gặp gỡ Gioan
Phaolô II.
Trong cuộc nói chuyện với thông tấn
Fides, ông đại sứ đã tuyên bố : « Sự đóng góp lớn nhất của ĐTC trên
bình diện chính trị và ngoại giao là ngài luôn luôn là nguồn cảm hứng cho hoà
bình, không phải chỉ từ sứ điệp của ngài mà cũng từ những cố gắng to tát góp
phần vào việc chấm dứt chế độ Liên Sô đã thống trị các nước Đông Âu. Một cách
nào đó, ĐTC đã đóng góp lớn vào việc chấm dứt chiến tranh lạnh. Sự chấm dứt
chiến tranh này mang lại giải đáp cho những vấn đề chính trị tại Liên Hiệp
Quốc, bởi vì Liên Sô luôn dùng quyền bỏ phiếu của họ để chống lại những đề nghị
giải quyết những vấn đề. Lời của ĐTC được nghe tại Liên Hiệp Quốc như một dấu
hướng dẫn trường kỳ, bởi vì chính ngài là một nguồn của niềm tin và hy vọng,
không những bằng những giáo huấn của ngài mà còn bởi những dấn thân cụ thể của
ngài ».
Ông Pérez de Cuellar cũng tuyên bố
với hãng thông tấn Fides rằng trong những cuộc gặp gỡ với ĐTC với tư cách là
Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, ông luôn luôn bị đánh động bởi những quan tâm của
ĐTC về những vấn đề quốc tế và sự rất thận trọng của ngài trước khi biểu lộ một
ý kiến cá nhân. ĐGH, vì là người Ba Lan, có khuynh hướng hiển nhiên không thích
chế độ xã hội chủ nghĩa tại Ba Lan thời đó. Tuy nhiên khi biểu lộ ý kiến của mình,
ngài rất quan tâm phân biệt một cách rõ ràng ý kiến cá nhân và lập trường của
Giáo Hội. Ngài biết hướng dẫn sự việc một cách khôn ngoan, khéo léo và lịch
thiệp. Bởi thế chúng ta có thể nói rằng, ngoài những đức tính của ngài được mọi
người nhìn nhận, ĐGH Gioan Phaolô II cũng là một nhà ngoại giao ngoại hạng ».
« ĐGH không chỉ là người lãnh
đạo Giáo Hội Công Giáo, ngài còn là một nhà lãnh đạo thế giới, và như thế sứ
điệp của ngài có một ảnh hưởng thế giới. Giá trị lớn của sứ điệp và dấn thân cho hoà bình của Gioan Phaolô II
không chỉ dừng lại ở những giáo huấn lý thuyết mà còn liên quan đến những dấn
thân cụ thể. Sự đóng góp xây dựng hoà bình của ngài nằm trong nhãn quan sáng
suốt và không ngoan về những nguyên do ngăn cản đi tới hoà bình : một cách
cụ thể, sự thiếu ý chí chính trị thực sự của những cường quốc để giải quyết
những vấn đề xã hội, nền tảng của bạo lực và chiến tranh. Không may thay, chúng
ta phải nhìn nhận rằng những tiến bộ để đi đến sự công bình chia sẻ, nó giải
quyết mọi vấn đề xã hội, nhất là sự nghèo đói, rất là chậm. Tôi nghĩ điều đó là
do sự thiếu ý chí chính trị đích thực của những nước mạnh nhất để giải quyết
một cách cương quyết mọi vấn đề xã hội ».
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch