Internet là dụng cụ hàng đầu của Vatican để truyền thông tin tức hằng ngày

 

 

Vatican ngày 3/2/2004

 

Trang internet www.vatican.va là dụng cụ hàng đầu của Vatican để truyền thông những tin tức liên quan đến hoạt động của Gioan Phaolô II và của Toà Thánh. Một bản thông tin của văn phòng này nói như thế.

 

Văn phòng internet đã ghi nhận trong năm 2003 khoảng 22 triệu lần vào những trang của Văn phòng Báo Chí Toà Thánh, với khoảng trung bình 59 667 lần mỗi ngày.

 

Tháng nhiều nhất là tháng năm với con số 3 598 183 lần, trung bình mỗi ngày 116 072 lần.

 

Xếp theo thứ tự từ trên là : Bắc Mỹ, Âu Châu, Nam Mỹ và Á Châu.

 

Theo mỗi nước, Hoa Kỳ đứng đầu về số lần vào, sau đó là Ý, Ðức, Anh, Gia Nã Ðại, Tây Ban Nha, Ba Tây ( nước công giáo lớn nhất thế giới ) và Pháp đứng hàng thứ tám.

 

Những tra cứu thường xuyên nhất là những chữ « Vatican », « Vaticano », « News », « Information », « Press service ».

 

Những ngày hoạt động mạnh nhất là thứ năm và thứ sáu, chủ yếu giữa 19 giờ và 22 giờ (giờ Rôma), rất nhiều nối kết với Hoa Kỳ vào khoảng giờ này.

 

Trong năm 2003, « Vatican Information Service » đã ghi nhận tỷ lệ tra cứu lớn nhất, với 15 916 số đăng ký được chia như sau : tiếng Anh ( 54,66%), tiếng Tây Ban Nha ( 28,34%), tiếng Ý (8,54%), tiếng Pháp (8,46%).

 

 

Thông tấn Zenit                      

Lang Biang dịch

 

 

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà