Bệnh cùi vẫn còn hiện diện và nguy hiểm
chết người tại ít nhất 9 quốc gia
Vatican ngày 28/1/2005
Khi nào thế giới vẫn nhìn người cùi như dấu chỉ của một
sự ghê tởm không thể xoá mờ thì bệnh cùi vẫn không thể được loại trừ hoàn toàn.
Đó là lời phát biểu của ĐHY Javier Lozano Brrangán, chủ tịch Uỷ Ban Giáo Hoàng
về Mục Vụ Sức Khoẻ, trong sứ điệp hôm nay nhân Ngày Thế Giới chống Bệnh Phong
Cùi lần thứ 52 (Chủ nhật ngày
30/1/2005).
ĐHY nhắc nhở rằng tuy ngày sinh nhật này nhằm cử hành sự
khắc phục của con người đối với loại bệnh dịch đã đe doạ con người từ bao thế
kỷ trong quá khứ thì người ta cũng không thể quên rằng bệnh cùi vẫn còn hiện
diện và nguy hiểm chết người tại ít nhất 9 quốc gia. Nhưng sự tồn tại của những
thành kiến xa xưa đối với những người mắc bệnh này, nguồn gốc của sự hổ thẹn và
loại trừ vô lý, thì còn gây đau đớn nhiều hơn nữa.
Ngài giải thích : « Trên một số nơi trên thế
giới, một số thái độ là nguyên nhân của sự thất bại trong chương trình phòng
ngừa và giúp đỡ y tế từ 13 năm qua của Tổ Chức Y Tế Quốc Tế. Tuy rằng chương
trình này đã làm sút giảm rất nhiều sự lan tràn của bệnh này và đã chữa lành
khoảng 13 triệu người, nhưng khi nào mà hình ảnh của « sự ghê tởm »
không được huỷ bỏ thì cuộc tranh đấu cuối cùng để thắng bệnh hủi vẫn còn kéo
dài. Chính vì thế mà Uỷ Ban Giáo Hoàng về Mục Vụ Sức Khoẻ vẫn hoà mình vào hành
động nâng đỡ và chia sẻ với những người anh em vẫn còn bị mắc thứ bệnh này và
gần gũi với những cộng đồng xã hội trong việc này ».
ĐHY Barragán nhận định rằng sự thách thức để loại trừ
bệnh cùi không phải là việc phân phát thuốc thang vì thuốc thì có, nhưng là
phải có tại chỗ những hạ tầng cơ cấu y tế và nhân viên được chuẩn bị. Để đạt
được mục tiêu này, ĐHY kêu gọi sự liên đới của cộng đồng tu sĩ và những ai tôn
trọng sự sống cũng như những quyền không thể nhượng bộ của mỗi người.
ĐHY kết luận sứ điệp bằng sự mời gọi những người Kitô hữu
cảm ơn những nhà truyền giáo tình nguyện đang tiếp tục làm chứng với một niềm
tin sâu sắc rằng trong thân thể của người anh em đau đớn và biến dạng vì bệnh
cùi có chính Đức Kitô đau khổ luôn luôn hiện diện.
Trong năm 2003, Giáo Hội điều hành 656 trại cùi và năm
2002 có 578 trại, điều này chứng tỏ bệnh cùi đang lùi bước. Á châu có 327 trại,
Phi châu có 254 trại, Mỹ châu có 69 trại, Âu châu có 4 trại và lục đảo có 2
trại.
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch